Trung Quốc sắp có tàu khu trục 10.000 tấn?

Thế giớiThứ Sáu, 15/08/2014 10:49:00 +07:00

Trung Quốc có khả năng đóng tàu khu trục có lượng giãn nước hơn 10.000 tấn để thay thế Type 052D.

Trung Quốc có khả năng đóng tàu khu trục có lượng giãn nước hơn 10.000 tấn để thay thế Type 052D.

Trung Quốc đang lên kế hoạch đóng 12 chiếc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052D tuy nhiên nước này cũng có khả năng đóng tàu khu trục có lượng giãn nước hơn 10.000 tấn.
Tuyên bố này được kênh truyền hình Bắc Kinh dẫn lời chuyên gia quân sự Fang Bing đưa tin ngày 12/8.
Tàu khu trục Type 052D Changsha của Hải quân Trung Quốc 
Theo ông Fang, tàu khu trục Type 052D đóng vai trò rất quan trọng trong Hải quân Trung Quốc trong thời gian dài. Type 052D được coi là khu trục Aegis của Trung Quốc. Ông Fang đánh giá Type 052D là tàu chiến mạnh mẽ nhất của Trung Quốc. Tàu khu trục Type 052D với radar quét mảnh chủ động, hệ thống phóng thẳng đứng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc.
Tuy nhiên, chuyên gia Fang Bing cũng thừa nhận, Type 052D rất nhỏ so với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ hay tàu khu trục lớp Kongo của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ông Fang cho biết, để tăng số lượng đạn mang theo của tàu khu trục, Trung Quốc sẽ phát triển tàu khu trục 10.000 tấn trong tương lai. Kinh nhiệm thu được khi vận hành tàu khu trục Type 052D của Trung Quốc sẽ giúp nước này vận hành các tàu khu trục lớn hơn, ông Fang Bing cho hay.

TheoKiến thức
Bình luận
vtcnews.vn