Trung Quốc sa thải 6 quan chức cấp cao

Thế giớiThứ Sáu, 24/10/2014 07:33:00 +07:00

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc đã thảo luận và thông qua quyết định sa thải 6 quan chức cấp cao, bao gồm một số thuộc cấp của ông Chu Vĩnh Khang.

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc đã thảo luận và thông qua quyết định sa thải 6 quan chức cấp cao, bao gồm một số thuộc cấp của ông Chu Vĩnh Khang.

Chính phủ Trung Quốc đã chính thức sa thải 6 quan chức cấp cao, bao gồm một số thuộc cấp của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang tại Hội nghị lần thứ 4 của Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 18, ngày 23/10.
Cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân. (Ảnh: Caixin) 
6 quan chức cấp cao gồm cựu Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy Quảng Châu Vạn Khánh Lương, cựu tư lệnh quân khu Tây Tạng Dương Kim Sơn.
Trong đó, ông Lý Đông Sinh, Lý Xuân Thành, Vương Vĩnh Xuân và Tưởng Khiết Mẫn đều có liên quan trong vụ bê bối của ông Chu Vĩnh Khang, người bị điều tra vì vi phạm kỷ luật hồi tháng 7.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh. (Ảnh: Reuters) 
Hội nghị lần 4 đã thảo luận và thông qua báo cáo được đệ trình từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) về “những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” của ông Lý Đông Sinh, Tưởng Khiết Mẫn, Vạn Khánh Lương, Vương Vĩnh Xuân, Lý Xuân Thành. Ngoài ra, Hội nghị cũng thông qua quyết định của Ủy ban quân ủy Trung ương Trung Quốc về việc sa thải Dương Kim Sơn vì vi phạm kỷ luật. 

Trước đó, ông Tưởng Khiết Mẫn bị nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị khai trừ khỏi Đảng hôm 30/6 nhưng do là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nên trong hội nghị lần 4, việc khai trừ mới chính thức có hiệu lực. Cũng trong ngày 30/6, ông Lý Đông Sinh đã bị khai trừ khỏi Đảng nhưng đến nay mới có quyết định chính thức.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn