Trung Quốc 'quan ngại' trước hành xử của Ấn Độ với các công ty nước này

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/02/2022 08:19:48 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc vừa kêu gọi Ấn Độ đối xử công bằng với các doanh nghiệp đang đầu tư ở nước này, sau khi New Delhi cấm 54 ứng dụng vì lo ngại an ninh.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/2, ông Cao Phong, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” trước việc Ấn Độ thực hiện một loạt các biện pháp trấn áp các công ty Trung Quốc và sản phẩm liên quan tại Ấn Độ thời gian gần đây, cho rằng việc làm này đã “gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc”.
Trung Quốc 'quan ngại' trước hành xử của Ấn Độ với các công ty nước này - 1

Bộ Thương mại Trung Quốc. (Ảnh: Beijing Evening News)

Theo người phát ngôn, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty Trung Quốc, “ngày càng lo ngại sâu sắc về môi trường đầu tư ở Ấn Độ”. Ông kêu gọi New Delhi cải thiện môi trường kinh doanh, đối xử công bằng, minh bạch và không phân biệt với tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các công ty Trung Quốc.

Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra sau khi Ấn Độ liên tiếp có các hành động nhằm vào các doanh nghiệp và sản phẩm của Trung Quốc ở nước này. Ngày 14/2, Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử Ấn Độ dẫn lý do lo ngại an ninh trong lệnh mới ban hành cấm 54 ứng dụng (app), trong đó đa phần là của các công ty Trung Quốc. Tiếp đó, ngày 15/2, cơ quan quản lý thuế Ấn Độ đã tiến hành khám xét nhiều trụ sở của nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei như một phần của cuộc điều tra về thuế.

Ông Cao Phong nhấn mạnh, Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước láng giềng “không thể rời đi chỗ khác” và là đối tác kinh tế thương mại quan trọng của nhau. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 125,7 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên phá vỡ mốc 100 tỷ USD. Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước có sức bật mạnh mẽ và tiềm năng to lớn. Ông hối thúc Ấn Độ thực hiện các biện pháp thiết thực để duy trì đà phát triển tốt đẹp của hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên./.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp