Trung Quốc phong tướng cho 6 sỹ quan cấp cao

Thế giớiThứ Ba, 31/07/2012 08:57:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 30/7, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã phong hàm tướng cho 6 sỹ quan quân đội và cảnh sát cấp cao.

(VTC News) - Ngày 30/7, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã phong hàm tướng cho 6 sỹ quan quân đội và cảnh sát cấp cao.

Trong nghi thức diễn ra ngày 30/7 tại Bắc Kinh, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã chính thức phong hàm tướng cho các sỹ quan cảnh sát, quân đội, Tân Hoa Xã đưa tin.

Khoảng 9h30’ sáng cùng ngày, nghi thức phong tướng mở đầu bằng bài quốc ca. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ký quyết định phong hàm tướng cho các sỹ quan quân đội.

Sau đó, Thủ tướng Quốc Vụ Viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo cùng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ký lệnh phong tướng cho các sỹ quan cảnh sát.


Nghi lễ phong tướng cho 6 sỹ quan cấp cao

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng chủ trì nghi lễ sắc phong, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu cùng các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng tham dự.

6 sỹ quan cấp cao được phong hàm lần này gồm có Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Đỗ Kim Tài; Chính ủy của trường Đại học Quốc phòng PLA Lưu Á Châu; Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Tế Nam Đỗ Hằng Nham; Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Thành Đô Điền Tu Tư; Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Vương Kiện Bình và Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Hứa Diệu Nguyên.

Kết thúc nghi lễ phong hàm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng các lãnh đạo khác của Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm với 6 sỹ quan cấp cao vừa được phong tướng.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn