Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố, Lào ghi nhận gần 8.000 ca mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 06/08/2021 21:03:12 +07:00

Số ca COVID-19 trong đợt bùng phát mới ở Trung Quốc tiếp tục tăng. Còn tại Lào, tổng số ca mắc COVID-19 đã lên tới gần 8.000 người.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay (6/8) cho biết, nước này tiếp tục ghi nhận 124 ca COVID-19 mới trong ngày 5/8, trong đó có 80 ca bệnh và 58 trường hợp không triệu chứng trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới theo ngày nhiều nhất trong đợt bùng phát mới từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này.

Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố, Lào ghi nhận gần 8.000 ca mắc COVID-19 - 1

Xét nghiệm đại trà COVID-19 tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 5/8. (Ảnh: Chinanews)

Giang Tô tiếp tục là tâm chấn của đợt dịch này với 61 ca bệnh, chủ yếu tập trung ở thành phố Nam Kinh và Dương Châu. Kể từ ngày 20/7 dịch bùng phát tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh đến nay, thành phố này đã có 228 ca COVID-19, trong khi thành phố Dương Châu là 220 ca.

Tại tỉnh Hồ Bắc, trong số 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (22 ca bệnh và 23 trường hợp không triệu chứng) tính đến hết ngày 5/8, có 35 người ở Vũ Hán. Với quyết tâm chặn đứng đà lây lan của virus, thành phố này đã quyết định phong tỏa 104 khu dân cư. Đến nay, Vũ Hán đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 10,3 triệu người.

Trong khi đó, với 112 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam hôm nay (6/8) đã quyết định quản lý khép kín tất cả các khu dân cư, một hình thức phong tỏa toàn thành phố.

Mặc dù số ca nhiễm trong cộng đồng mỗi ngày của Trung Quốc gần đây thấp so với nhiều nước khác, nhưng nước này vẫn cảnh giác cao độ sau nhiều tháng kiểm soát dịch thành công. Đợt dịch lần này do biến thể Delta gây ra và đã lan ra nhiều tỉnh thành từ miền Bắc tới miền Nam Trung Quốc với hơn 600 ca bệnh.

Tại cuộc họp báo hôm 5/8, ông Hạ Thanh Hoa, quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thừa nhận đợt dịch hiện tại phức tạp hơn, tuy nhiên cơ quan này cũng đánh giá hiện nay tình hình dịch bệnh "nhìn chung có thể kiểm soát" nếu các chính quyền địa phương thực hiện nghiêm nhiều biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch. Ông dự báo, dịch cộng đồng ở Trung Quốc sẽ được kiểm soát trong 2-3 chu kỳ ủ bệnh.

Nước này cũng đã cử 20 nhóm công tác tới các thành phố cửa khẩu quan trọng để hỗ trợ và chỉ đạo công tác chống dịch.

Trong khi đó, Ủy ban COVID-19 Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 276 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 10 ca trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại Lào lên 7.778 người và 7 ca tử vong.

Tại cuộc họp báo sáng nay (6/8), Đại diện Ủy ban COVID-19 Lào cho biết, các ca mắc mới hầu hết vẫn là các trường hợp nhập cảnh, trong đó chủ yếu là các tỉnh miền nam Lào như tỉnh Champasak phát hiện 54 trường hợp, tỉnh Savannakhet 74 trường hợp. Ngoài ra, trong 10 ca lây nhiễm cộng đồng thì có 8 ca ở đặc khu Tam giác của tỉnh Bokeo (Bắc Lào).

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay đã có 4.884 trường hợp được điều trị khỏi và đã xuất viện. Hiện còn 2.287 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó nhiều trường hợp nhiễm chủng Delta. Số trung tâm cách ly trong cả nước Lào đã tăng lên 79 trung tâm và 43 khách sạn với tổng người đang thực hiện cách ly là 13.398 người.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/8, Chính phủ Lào nhận được gói viện trợ gồm 616.820 liều vaccine AstraZeneca từ Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ chế COVAX Ficility. Cùng ngày, Đại sứ Anh tại Lào cũng thay mặt chính phủ nước này bàn giao gói viện trợ gồm 415.000 liều vaccine AstraZeneca. Hiện chính phủ Lào đang tiếp tục huy động thêm các nguồn vaccine và tiến hành đợt tiêm phòng mới trên phạm vi cả nước với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm nay, 50% dân số được tiếp cận với vaccine.

Trần Tuấn, Đặng Thùy(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp