Trung Quốc phát triển công nghệ liên lạc tầm xa ở Biển Đông

Sản phẩmThứ Bảy, 17/09/2022 11:18:48 +07:00
(VTC News) -

Theo SCMP, Trung Quốc phát triển và thử nghiệm công nghệ liên lạc dưới nước ở Biển Đông, cho phép duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km vuông.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển và thử nghiệm công nghệ liên lạc dưới nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và máy bay không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km vuông.

Theo nghiên cứu, thiết bị nghe trong thử nghiệm thu được tín hiệu âm thanh từ cách xa 105 km ở độ sâu 200 m. Tốc độ truyền dữ liệu của thiết bị đạt gần 200 bit/giây (bps), ngang bằng với băng thông vô tuyến tần số rất thấp mà cơ quan chỉ huy có thể gửi tới các tàu ngầm hạt nhân bằng ăng-ten mặt đất. Dù vẫn còn tiếng ồn lớn, các tin nhắn được mã hóa không sai sót.

Trung Quốc phát triển công nghệ liên lạc tầm xa ở Biển Đông - 1

Trung Quốc thử nghiệm công nghệ liên lạc tầm xa ở Biển Đông. (Ảnh minh họa: SCMP)

Với công nghệ có sẵn trên thị trường, giao tiếp âm thanh với tốc độ và chất lượng này thường bị hạn chế trong khoảng cách dưới 10km.

Âm thanh tần số thấp - chẳng hạn như tiếng kêu của cá voi - có thể di chuyển hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km trong đại dương, nhưng rất khó để xác định những tín hiệu này và giải mã thông tin có ý nghĩa từ chúng.

Theo giáo sư Liu Songzuo, trưởng dự án, thuộc Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, một trong những trường đại học Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, kết quả của cuộc thử nghiệm ở Biển Đông chứng minh “tính hiệu quả và hiệu suất tốt” của công nghệ mới trong việc tăng phạm vi và hiệu quả liên lạc dưới nước.

Ngoài ra, theo SCMP, Trung Quốc đã triển khai các tàu nổi và tàu dưới nước không người lái trong khu vực để tuần tra và thu thập thông tin. Theo kế hoạch của Trung Quốc, một căn cứ biển sâu để các máy bay không người lái robot cập cảng và nạp năng lượng có thể hoạt động trong vài năm tới ở Biển Đông.

Trong một bài thuyết trình đầu năm nay, nhóm của Liu cho biết đang phát triển một công nghệ mới để chuyển đổi tín hiệu âm thanh thành các tín hiệu giống như âm thanh từ cá voi, để ngụy trang cho các kênh quân sự. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng đang phát triển vũ khí thông minh dưới biển, máy bay không người lái chạy bằng lò phản ứng hạt nhân có thể di chuyển quãng đường dài theo đội hình.

Phương Anh(Nguồn: South China Morning Post)
Bình luận
vtcnews.vn