Trung Quốc: Phát hiện giòi trong thịt lợn

Kinh tếThứ Ba, 29/05/2012 01:41:00 +07:00

(VTC News) – Một người tiêu dùng tại Trịnh Châu, Trung Quốc khẳng định đã phát hiện rất nhiều giòi trong sản phẩm thịt lợn của tập đoàn Shuanghui.

(VTC News) – Một người tiêu dùng tại Trịnh Châu, Trung Quốc khẳng định đã phát hiện rất nhiều giòi trong sản phẩm thịt lợn của tập đoàn Shuanghui.
 >> Xem thêm thông tin về thực phẩm bẩn


Ngày 27/5, theo lời kể của anh này, cách đây ít ngày, anh mua tám lạng sườn lợn tại một cửa hàng bán thịt của Shuanghui. Khi rửa thịt ở nhà, anh phát hiện ra những đốm trắng trôi theo dòng nước, thấy lạ, anh thử cầm lên xem và giật mình khi nhận ra những đốm trắng ấy là mười mấy con giòi.
Những miếng thịt heo mà người tiêu dùng trên đã mua của Shuanghui. 

Ngay lập tức, anh đã tìm đến cửa hàng thịt Shuanghui và nhận được một câu trả lời hết sức vô trách nhiệm của người chủ ở đây: “Có sao đâu, có nhiều người còn chuyên ăn thứ ấy mà”.
Phẫn nộ trước thái độ của cửa hàng, anh đã phản ánh với đài CNTV, phóng viên đã liên hệ với công ty Shuanghui, đại diện công ty này cho biết cũng nhận được phản ánh của người tiêu dùng nhưng tỏ ra không tin tưởng bởi họ đã kiểm tra một số sản phẩm cùng loại nhưng không phát hiện được dị vật màu trắng như đã nói.

Về lời đề nghị bồi thường, Shuanghui cho biết, người tiêu dùng trên nên gửi mẫu thịt đó đến cục giám định chất lượng thực phẩm, nếu cục xem xét và xác nhận sự việc đúng với lời phản ảnh thì Shuanghui mới tiến hành bồi thường.
Những đốm trắng mà người mua khẳng định là giòi được phát hiện trong thịt. 

Shuanghui là tập đoàn chế biết thịt lớn nhất Trung Quốc, có tổng tài sản trên 10 tỷ NDT với hàng chục xí nghiệp sản xuất tại 12 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc và các chi nhánh tại Nhật Bản, Xingapo, Philíppin và CHDCND Triều Tiên. 
Tháng 3/2011, tập đoàn này phải lên tiếng xin lỗi khách hàng khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin đã phát hiện thấy Clenbuterol (một chất phụ gia bị cấm) trong các loại thực phẩm do Jiyuan Shuanghui (công ty con của Shuanghui Group) chế biến. 


Hoàng Nhi(theo Ifeng)

Bình luận
vtcnews.vn