Trung Quốc phát hiện di chỉ đạo giáo cổ

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 19/05/2010 05:29:00 +07:00

(VTC News) - Nơi đây còn vết tích Thần đàn và lưu giữ nhiều văn tự có giá trị.

(VTC News) - Trong đợt điều tra văn vật khảo cổ lần thứ 3 vừa qua, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện ra di chỉ một tòa đạo quán bằng đá rất lớn có niên đại khoảng 800 năm, thuộc địa phận trấn Tương Sơn huyện Sùng Nhân tỉnh Giang Tây.

Di chỉ đạo quán vừa được giới khảo cổ Trung Quốc xác định. 

Qua khảo sát các hiện vật thu được tại di chỉ và nghiên cứu quy mô, kiến trúc, văn tự lưu lại thì đây nguyên là một đạo quán, nơi hành lễ của Đạo giáo có trước thời nhà Nguyên, tức là cách ngày nay ít nhất 800 năm.

Chữ viết được khắc trên đá tại tòa đạo quán có từ trước thời kỳ nhà Nguyên. 

Di chỉ khảo cổ này nằm ở độ cao 1.219m so với mực nước biển, trên đỉnh ngọn Tương Sơn với diện tích 5.538m2. Toàn bộ đạo quán được xây dựng bằng đá cuội và được chia thành 4 lớp, cả 4 lớp đều có hình vuông.

Công trình đạo quán có nhiều ý nghĩa lịch sử đang được giới khảo cổ Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu. 
Nơi đây còn vết tích Thần đàn và lưu giữ nhiều văn tự có giá trị, giới khảo cổ đang khoanh vùng lập hồ sơ bảo vệ di chỉ và tiếp tục nghiên cứu.

 Lê Dũng(Theo THX)

Bình luận
vtcnews.vn