Đường dây sản xuất kính áp tròng giả này đã hoạt động phi pháp từ năm 2008 và đã đưa ra thị trường trót lọt hàng triệu sản phẩm nhái trước khi vụ việc được đưa ra ánh sáng hồi cuối tháng 7 năm nay.
Tại nơi ẩn náu của các nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện hơn 1,8 triệu kính áp trong giả với tổng giá trị lên tới hơn 61 triệu nhân dân tệ (hơn 200 tỷ đồng).
Ngoài xưởng sản xuất chính, kho dự trữ, 3 nghi phạm trên còn có hẳn một cửa hiệu bán kính áp tròng tại Thượng Hải. Trong cuộc vây bắt của cảnh sát, hai nghi phạm bị tóm gọn hôm 25/7, một kẻ trốn thoát và chỉ bị sa lưới hôm 10/8 vừa qua.
Kính áp trong là phụ kiện thời trang không thể thiếu với nhiều bạn gái (Ảnh minh họa). |
Những loại kính rởm này có thể chứa pseudomona - một loại vi khuẩn thông thường gây ra nhiễm trùng mắt hoặc nặng hơn, dẫn tới mù mắt.
Hồi đầu năm ngoái, một phụ nữ đến từ tỉnh Hà Nam đã gần như mất hẳn thị lực sau khi sử dụng cặp kính áp tròng giả mua trên mạng.
Theo tờ Bưu điện Buổi chiều Dương Tử, một số sản phẩm kính áp tròng được bán tại các gian hàng trực tuyến hay cửa hiệu nhỏ ngoài đời thực tế là đồ cũ. Một cặp kính cũ có thể được rao bán với giá 8 tệ (gần 27.000 đồng), sau quá trình tân trang kỹ lưỡng, chúng tiếp tục được bày bán trên thị trường với mức giá cao hơn nhiều, 20 tệ/cặp (khoảng 66.000 đồng).
Khánh Huyền(theo SD)
Bình luận