Trung Quốc phản ứng thế nào sau khi Triều Tiên phóng tên lửa?

Thế giớiThứ Tư, 29/11/2017 15:29:00 +07:00

Rạng sáng 29/11, Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa, là quốc gia láng giềng của Triều Tiên, Trung Quốc lập tức đưa ra phản ứng về vụ việc này.

Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa, đồng thời đề nghị Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ thử tên lửa của Triều Tiên và phản đối việc này. Chúng tôi đề nghị Triều Tiên tôn trọng những yêu cầu của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có liên quan và dừng các hành động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết.

69bde053-edf5-49d4-a2ad-27e5400fcaff

 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: VCG)

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có tên Hwasong-15 có khả năng bắn tới mọi mục tiêu trong nước Mỹ.

Vụ thử tên lửa diễn ra rạng sáng 29/11 theo giờ Việt Nam, tên lửa kể trên di chuyển được quãng đường 950 km và đạt độ cao 4.475 km. Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ đạo vụ phóng tên lửa này.

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn