Trung Quốc phản đối mạnh mẽ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi

Thời sự quốc tếThứ Tư, 03/08/2022 07:46:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi đến Đài Loan vi phạm nghiêm trọng chính sách “Một Trung Quốc” và 3 tuyên bố chung Trung - Mỹ.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/8 lên án mạnh mẽ việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm đảo Đài Loan, bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ Bắc Kinh.

Trong một tuyên bố được đưa ra tối muộn 2/8, không lâu sau khi chuyên cơ chở bà Pelosi hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và nghiêm túc của Bắc Kinh, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc”.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi - 1

Chuyên cơ chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn vào tối muộn 2/8. (Ảnh: Reuters).

“Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’ và các quy định trong bộ ba thông cáo chung Trung - Mỹ. Hành động này tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ hai nước, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

“Chuyến thăm làm xói mòn sự hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai về ‘Đài Loan độc lập’”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. Bắc Kinh cũng khuyến cáo Washington không tiếp tục phạm sai lầm và tạo nguy cơ trong quan hệ hai bên.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là “hành động đùa với lửa nguy hiểm”. Bộ này nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án hành động này, đồng thời cho rằng, Mỹ muốn kiềm chế Bắc Kinh với sự giúp đỡ của Đài Loan.

Phía Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về các biện pháp đáp trả mà Bắc Kinh sẽ thực hiện sau chuyến thăm của bà Pelosi.

Trong 24 giờ trước đó, quân đội Trung Quốc và Mỹ đều tăng cường hoạt động tại khu vực xung quanh đảo Đài Loan.

Theo Tân Hoa Xã, quân đội Trung Quốc tuyên bố kế hoạch tập trận và bắn đạn thật các ngày 4-7/8 ở vùng biển và bầu trời xung quanh đảo Đài Loan. Hãng thông tấn này cảnh báo, các tàu và máy bay không đi vào khu vực tập trận.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi - 2

Bà Pelosi (bên phải) và phái đoàn của Mỹ đã được ông Joseph Wu - người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan và đại diện của Mỹ tại Đài Loan Sandra Oudkirk chào đón. (Ảnh: Bloomberg).

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến Đài Loan trên chiếc Boeing C-40C của không quân Mỹ. Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc lúc 22h45 (theo giờ địa phương). Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo này sau 25 năm.

Trung Quốc trước nay luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và kêu gọi quốc tế tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", không chấp nhận các nước thiết lập quan hệ ngoại giao cùng lúc với cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc.

Về phần mình, Nhà Trắng khẳng định, Mỹ vẫn giữ cam kết ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Lầu Năm Góc cũng phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi.

Theo hãng tin Sputnik, trong chuyến thăm lần này, bà Pelosi dự kiến gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong sáng 3/8. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan (Trung Quốc) kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đến đây năm 1997.

Trà Khánh(Tân Hoa Xã, RT, Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp