Trung Quốc phá đường dây làm tiền giả cực lớn

Thời sự quốc tếThứ Hai, 21/06/2010 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Tính đến ngày 27/4, chúng đã in được 210 triệu nhân dân tệ trong đó 140 triệu nhân dân tệ đã được đưa ra lưu thông trót lọt.

(VTC News) - Tờ Nhân dân nhật báo bản điện tử ngày 21/6 đưa tin, công an thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa phá vụ án làm tiền giả lớn nhất từ trước tới nay với tổng số tiền làm giả đã phát hiện được là 210 triệu nhân dân tệ.

 

Tờ 100 Nhân dân tệ của Trung Quốc bị làm giả. 

Chiều ngày 27/4, một chiếc xe khách đường dài biểm kiểm xoát D-92686 đăng ký tại tỉnh Hồ Nam khi dừng lại đổ xăng tại 1 cây xăng thuộc địa bàn khu Hoa Đô, Quảng Châu, Quảng Đông đã dùng tiền giả thanh toán và bị phát hiện. Cảnh sát địa phương sau khi kiểm tra đã thu được tổng cộng 67 triệu nhân dân tệ tiền giả.

Cảnh sát Hành Dương lập tức thành lập tổ chuyên án, ngày hôm sau họ nhận được nguồn tin báo quan trọng: Sáng 27/4, một người đàn ông tên Trương Lương Thành người huyện Thường Ninh, Hồ Nam đã liên hệ với chủ xe D-92686 Lý Quân nhờ vận chuyển 34 kiện hàng và trả ngay 1000 tệ phí vận chuyển. 34 kiện hàng đó được chia thành 2 đợt vận chuyển bằng chiếc xe hơi màu đen biển kiểm soát C-3AA98.

Cảnh sát Quảng Đông cung cấp thêm thông tin, chiếc xe con C-3AA98 có bám theo xe khách đường dài vận chuyển tiền giả, tổ chuyên án lập tức điều tra, thu thập thông tin về nhân vật chủ chiếc xe con này – Trương Lương Thành.

Qua một thời gian theo dõi, điều tra bí mật, lực lượng cảnh sát Hành Dương xác định địa điểm in tiền giả nằm trong phạm vi từ km số 3 đến km số 5 đường Vệ Hiệu, Thường Ninh. Sáng 30/4, cảnh sát ập đến nhà tên Hoắc Linh Linh thuộc thôn Khúc Thị, Tuyền Phong, Thường Ninh đã thu giữ được thùng vỏ ắc quy đựng đầy tiền giả, nguyên liệu in tiền và một lượng tiền giả chưa kịp “bó cọc”. 

Ngày 9/5/2010, tổ chuyên án tiến hành bắt giữ tên Dương Thao tại Tô Châu, Giang Tô, 5 ngày sau bắt tiếp tên Trương Lương Thành tại Quảng Đông, ngày 16/5 bắt nốt Âu Tiểu Phương tại Tương Đàm, Hồ Nam và toàn bộ đồ nghề gồm máy móc, giấy, mực in tiền giả với 156 bao nặng khoảng 2 tấn. Ngày 18/5, tên Trương Tuấn Lâm đang chạy trốn bên Mianma cũng bị bắt về quy án. 

Theo điều tra của công an Hành Dương, từ tháng 8/2009, Trương Lương Thành cùng đồng bọn hợp tác với 2 tên khác ở Quảng Đông là Ngô Tuấn Phát, Ngô Sinh Hữu hùn vốn mua máy in tiền giả. 

Để đảm bảo bí mật việc sản xuất tiền giả, Thành thuê nhà anh họ là Hoắc Linh Linh làm địa bàn đặt xưởng, mỗi tháng trả 800 tệ tiền thuê mặt bằng. Tháng 9/2009 bọn chúng bắt đầu in tiền giả hàng loạt, tính đến ngày 27/4 đã in được 210 triệu nhân dân tệ trong đó 140 triệu nhân dân tệ đã được đưa ra lưu thông trót lọt. 

Hồng Vũ (Theo Nhân dân nhật báo)
 

Bình luận
vtcnews.vn