Trung Quốc nói Nhật Bản lừa dối thế giới

Thế giớiThứ Ba, 11/02/2014 02:47:00 +07:00

(VTC News) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Nhật Bản lừa dối thế giới khi đề nghị Liên hợp quốc công nhận di thư của các phi công cảm tử thời Thế chiến 2 là di sản hòa bình.

Thành phố Minami Kyushu của Nhật Bản cuối tuần trước đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận những bức thư của các phi công cảm tử thời thế chiến 2 của nước này để làm "nổi bật tầm quan trọng của hòa bình thế giới".
Các trang báo Trung Quốc hôm nay tỏ ra phản ứng mạnh mẽ trước động thái của Nhật Bản. Tân Hoa Xã, hãng tin nhà nước Trung Quốc đăng bài xã luận nói "Thủ tướng Nhật Abe đang phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời báo giới trong một lần thăm đền chiến tranh Yasukuni


Bài báo cũng kêu gọi thế giới hãy cảnh giác với "chủ nghĩa cánh tả đang lên ở Nhật Bản" và cho rằng chính quyền ông Abe đang tìm mọi cách tô vẽ cho cuộc Thế chiến 2 mà Nhật Bản đã gây nhiều đau thương cho các quốc gia láng giềng.
Trang mạng Sina Trung Quốc cho hay thành phố Minami Kyushu còn dự tính xây dựng lại sân bay nơi các phi công cảm tử Nhật xuất kích đánh bom chiến hạm Mỹ và Đồng minh ngoài khơi Thái Bình Dương.
Đáp lại điều này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh hôm 10/2 cáo buộc Tokyo đang tìm cách "làm đẹp lịch sử quân phiệt Nhật Bản" .
"Ý định của Tokyo đi ngược lại tiêu chí vì hòa bình của UNESCO, điều này cần phải bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ", bà Oánh nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh


Mối quan hệ Bắc Kinh - Tokyo lâu nay luôn vấp phải những bất đồng quanh chuyện quan chức Nhật thăm viếng đền Yasukuni tôn vinh binh lính Nhật tử trận trong Thế chiến 2 và chủ quyền ở quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
Cuối năm ngoái, Bắc Kinh tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm Điếu Ngư/ Senkaku và bị Nhật phản đối gay gắt. Không quân Nhật, Mỹ sau đó liên tiếp điều chiến đấu cơ và cả máy bay ném bom hạng nặng B-52 vào vùng phòng không Trung Quốc.



Bình luận
vtcnews.vn