Trung Quốc nói Mỹ đang quân sự hóa không gian

Quân sựThứ Năm, 08/09/2022 15:47:11 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quân đội Mỹ đang cố gắng “biến không gian vũ trụ thành chiến trường”.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang tìm cách quân sự hóa không gian, sau khi Lầu Năm Góc ban hành văn bản chính sách mới hồi tháng 8, coi không gian là “lĩnh vực ưu tiên của sức mạnh quân sự quốc gia”.

Phản ứng trước động thái này của Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 7/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: “Từ lâu, Mỹ công khai xác định không gian là chiến trường. Họ đã xây dựng Lực lượng Vũ trụ và Bộ chỉ huy Không gian của Mỹ, phát triển và triển khai các vũ khí tấn công trên không gian, tiến hành tập trận và thử nghiệm công nghệ tấn công và phòng thủ, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh”.

Trung Quốc nói Mỹ đang quân sự hóa không gian - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng “điều này đã làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và dẫn đến xung đột quân sự”.

Bà Mao Ninh cáo buộc Washington đã phá vỡ “sáng kiến ​​kiểm soát vũ khí trong không gian” do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, và “làm trầm trọng thêm tình hình, gia tăng nguy cơ biến không gian thành chiến trường”.

Ngoài việc công nhận không gian là "lĩnh vực ưu tiên của sức mạnh quân sự quốc gia", văn bản về chính sách không gian mới của Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ có nhiệm vụ "bảo vệ việc sử dụng không gian cho các mục đích an ninh quốc gia của Mỹ", cũng như "cung cấp năng lực để ngăn chặn xung đột ở không gian".

Theo người phát ngôn Mao Ninh, cách tiếp cận mà Mỹ nêu ra trong tài liệu về không gian của nước này “đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh không gian”, cũng như “phơi bày hoàn toàn tham vọng của Washington trong việc tăng cường xây dựng quân đội và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh… trong không gian vũ trụ”.

“Mỹ nên tôn trọng mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, chấm dứt ngay các động thái tiêu cực có thể làm suy yếu an ninh không gian, thực hiện đúng trách nhiệm của mình và ngừng cản trở các cuộc đàm phán về một công cụ pháp lý về kiểm soát vũ khí trong không gian”, bà Mao Ninh nhấn mạnh.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn