Trung Quốc nói gì sau khi bị Tổng thống Mỹ ‘tố’ tác động đến Triều Tiên?

Thế giớiThứ Sáu, 18/05/2018 16:40:00 +07:00

Trước việc Tổng thống Trump ''tố'' Chủ tịch Tập Cận Bình dùng ảnh hưởng tác động lên Triều Tiên khi nước này bất ngờ đe dọa hủy bỏ đàm phán Mỹ - Triều, Trung Quốc ngay lập tức đưa ra phản ứng.

Bình luận về phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói Triều Tiên bị ảnh hưởng của Trung Quốc khi khi đe dọa hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: ''Trung Quốc vẫn luôn ủng hộ ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như giải quyết vấn đề thông qua các cuộc đối thoại''. 

trung-quoc-noi-gi-2

 Lãnh đạo Triều Tiên - Trung Quốc tại Đại Liên. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm chính thức tới Paris hôm 17/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Washington nên hành động thận trọng trước thềm hội nghị Mỹ - Triều.

Trong hai ngày 7-8/5, Chủ tịch Triều Tiên đã có chuyến thăm thứ hai tới Trung Quốc kể từ đầu năm 2018. Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang cải thiện tốt sau thời gian bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mà Trung Quốc thực hiện với Triều Tiên theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Ngày 17/5 vừa quaTriều Tiên bất ngờ hủy đàm phán cấp cao với Hàn Quốc và đe dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, lên án cuộc tập trận thường niên của Mỹ - Hàn.

Dù vậy Nhà Trắng cho biết không nhận được thông báo chính thức nào từ Triều Tiên và vẫn tiếp tục xúc tiến cuộc gặp theo kế hoạch.

Video: Tổng thống Trump - "Mỹ - Triều đang thảo luận ở cấp cực cao"

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn