Trung Quốc ngấm ngầm dỡ bỏ 120 biển quảng cáo của Samsung, Hyundai, Kia trong đêm

Thế giớiThứ Hai, 01/07/2019 16:54:00 +07:00

Chính quyền Bắc Kinh đột ngột dỡ bỏ toàn bộ biển quảng cáo của Samsung Electronics, Hyundai Motor và Kia Motors treo dọc Đại lộ Changan.

Khoảng 300-400 công nhân được huy động tới tháo dỡ tất cả 120 biển quảng cáo mà các tập đoàn Hàn Quốc dựng lên tại các trạm dừng xe buýt ở phía Đông và phía Tây Đại lộ Changan. Công việc bắt đầu từ khoảng 22h tối 29/6 và hoàn thành vào rạng sáng 30/6 với sự giúp sức của cần cẩu và các thiết bị tháo dỡ chuyên dụng. 

Chính quyền Bắc Kinh trước đó không đưa ra bất cứ thông báo nào về việc tháo dỡ hay đề cập tới chuyện bồi thường. 

bien quang cao

 Những tấm bảng quảng cáo bị dỡ bỏ trong đêm. 

Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka, Nhật Bản cuối tuần qua, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết xây dựng "một thị trường công bằng, chính đáng và không phân biệt đối xử". Tuy nhiên, theo Chosul Ilbo, trong thực tế, Trung Quốc thường xuyên tạo mọi điều kiện cho các công ty trong nước và chèn ép các tập đoàn nước ngoài. 

Tháng 7/2018, chính quyền Bắc Kinh cũng gỡ bỏ 70 bảng quảng cáo của 3 tập đoàn Hàn Quốc treo tại khu vực trung tâm của một con phố dù chúng được phép treo ở đây tới tận năm 2025 theo bản hợp đồng mà Bắc Kinh ký kết với đối tác Hàn Quốc. 

Công ty Hàn Quốc yêu cầu bồi thường nhưng không nhận được hồi đáp, chính quyền Bắc Kinh cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. 

Các biển quảng cáo của Samsung, Hyundai và Kia bị tháo xuống trong lần tháo dỡ mới đây được treo lên từ năm 2012, kỷ niệm 20 năm quan hệ Trung-Hàn. Chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu phía Hàn Quốc phải tu sửa chúng vào năm 2015 để chuẩn bị cho cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Trung-Nhật. Khoản chi phí này ngốn tới hàng triệu USD. 

Theo một nhân viên ngoại giao Hàn Quốc, đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu chính quyền thành phố và Bộ Thương mại Trung Quốc bồi thường nhưng không có kết quả. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn