Trung Quốc-Nga tuyên bố hợp tác 'không giới hạn'

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 05/02/2022 10:21:11 +07:00
(VTC News) -

Trong ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông, Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" và ủng hộ lẫn nhau về vấn đề liên quan đến Ukraine, Đài Loan.

Hôm 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trước lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022. Tại đây, lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy quan hệ hai bên, cùng hợp tác về không gian, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và kiểm soát Internet.

"Tình hữu nghị giữa hai nhà nước là không giới hạn, không có lĩnh vực hợp tác 'bị cấm' ", tuyên bố chung Nga-Trung viết.

Trung Quốc-Nga tuyên bố hợp tác 'không giới hạn' - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc và phản đối bất kỳ hình thức độc lập nào của hòn đảo này. Đáp lại, Trung Quốc đã cùng Nga kêu gọi chấm dứt mở rộng NATO.

Moskva và Bắc Kinh cũng lên tiếng phản đối liên minh AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ. Hai nước cho rằng liên minh này làm gia tăng nguy cơ nổ ra chạy đua vũ trang trong khu vực.

Tiếp đó, lãnh đạo hai nước bày tỏ quan ngại về "sự tiến bộ trong các kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ”. Trung Quốc và Nga lo ngại rằng Mỹ có thể triển khai hệ thống này ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Đây là thỏa thuận hợp tác chi tiết và quyết đoán nhất thể hiện quyết tâm của Nga và Trung Quốc trong việc cùng nhau xây dựng trật tự quốc tế mới dựa trên quan điểm của họ về nhân quyền và dân chủ.

Bình luận về tuyên bố của Nga-Trung, Mỹ nói rằng Chủ tịch Tập đáng lẽ nên thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Ukraine trong cuộc gặp với ông Putin. Ông Daniel Kritenbrink, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, cho rằng hành động này mới là những gì thế giới mong đợi từ "các cường quốc có trách nhiệm".

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn