Trung Quốc muốn bá chủ bóng đá thế giới: Mua cả đại gia Italia

Thể thaoThứ Ba, 26/04/2016 06:04:00 +07:00

(VTC News) – Người Trung Quốc chuẩn bị tiến thêm một bước nữa trong hành trình nâng tầm ảnh hưởng của quốc gia Đông Á này trong thế giới bóng đá.

(VTC News) – Người Trung Quốc chuẩn bị tiến thêm một bước nữa trong hành trình nâng tầm ảnh hưởng của quốc gia Đông Á này trong thế giới bóng đá.

Tập đoàn Suning vừa chính thức xác nhận rằng họ đang tiến hành thương vụ đầu tư vào CLB Inter Milan. Theo đó, tập đoàn này dự kiến sẽ hoàn tất việc mua lại 20% cổ phần của Nerazzurri trong vài ngày tới.

Tuần trước, đại diện của Suning đã sang Milan để khảo sát cơ sở vật chất của đội bóng này, bao gồm cả đại bản doanh và trung tâm huấn luyện Appiano Gentile. Bên cạnh đó, Inter Milan cũng tổ chức một buổi gặp mặt để những vị khách đến từ Trung Quốc tiếp xúc với các cầu thủ và ban huấn luyện.

Theo thông báo trên trang chủ của tập đoàn Suning thì chuyến đi Italia lần này của họ đã mang lại những dấu hiệu tích cực. Kết quả của cuộc đàm phán sẽ sớm được công bố trong những ngày tới sau khi hai bên chính thức đồng ý các thỏa thuận hợp tác.
Chủ tịch hiện tại của Inter Milan, Erik Thohir cũng là một người Châu Á.
Chủ tịch hiện tại của Inter Milan, Erik Thohir cũng là một người Châu Á. 
Tập đoàn Suning không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộViệt Nam. Họ là những ông chủ của CLB Jiangsu Suning, đội bóng vừa gây sốt trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ 2 ngôi sao Ramires và Alex Teixeira với số tiền gần 60 triệu Euro. Đây cũng là một trong những đối thủ của Becamex Bình Dương tại vòng bảng AFC Champions League.


Được biết, thương vụ đầu tư vào Inter Milan của Suning cũng nằm trong “đại kế hoạch” bá chủ thế giới của bóng đá Trung Quốc. Tập đoàn này hi vọng việc mua lại một phần sở hữu của Nerazurri sẽ mang đến cho họ những cơ hội học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ quản lý.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo của Suning cũng cam kết giúp đỡ Inter Milan vượt qua những khó khăn về tài chính ở thời điểm hiện tại.

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn