Trung Quốc mua hàng chục Su-35 của Nga

Thế giớiThứ Hai, 25/03/2013 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Báo chí Trung Quốc đưa tin, Nga đồng ý bán 24 máy bay chiến đấu Su-35 cho quân đội Trung Quốc sau chuyến thăm Matxcơva của ông Tập Cận Bình.

(VTC News) - Báo chí Trung Quốc đưa tin, Nga đã đồng ý bán 24 máy bay chiến đấu Su-35 cho quân đội Trung Quốc sau chuyến thăm Matxcơva của ông Tập Cận Bình.

Nga vừa ký hợp đồng chính thức với Trung Quốc về việc cung cấp cho nước này 24 máy bay chiến đấu Su-35. Trước đó, công ty xuất khẩu quốc phòng Nga và phía Trung Quốc đã ký hợp đồng khung hợp tác thiết kế và chế tạo 4 tàu ngầm lớp Lada cho Trung Quốc.

Theo đó, Nga sẽ bán cho Trung Quốc 4 tàu ngầm AIP lớp Lada mới nhất do hải quân Nga – Trung hợp tác chế tạo.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đặt mua 24 chiếc chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Bắc Kinh mua nhiều vũ khí quân sự của Nga như vậy, mạng tin Sina cho biết.

Nga đồng ý bán cho Trung Quốc tàu ngầm lớp Lada nổi bật với khả năng hoạt động yên lặng, 4 chiếc tàu ngầm sẽ sử dụng hình thức 2+2 để hợp tác thiết kế và chế tạo 4 tàu ngầm loại này cho Hải quân Trung Quốc.

Trong đó, 2 chiếc chế tạo ở Nga, 2 chiếc chế tạo ở Trung Quốc. Báo giới Trung Quốc nói chiếc Su-35 thế hệ thứ 4 mà Bắc Kinh mua của Nga "gần giống thế hệ thứ 5".

Máy bay chiến đấu Su-35 của Quân đội Nga - Ảnh: Sina

Chiến đấu cơ Su-35 lần đầu cất cánh năm 2008, nó được cải tiến chủ yếu từ Su-27, tốc độ bay là 2.500 km/h, tầm bay đến 3.400km với bán kính chiến đấu 1.600 km.

Su-35 được trang bị 1 pháo 30 mm và 12 giá treo tên lửa các loại với tổng trọng lượng vũ khí có thể mang theo là 8 tấn.

Su-35 có trang bị hệ thống radar có khả năng quan sát mục tiêu trong phạm vi 400km. Radar này không những có thể truy tìm 30 mục tiêu cùng lúc, nó còn có thể tác chiến liên tục khi cùng lúc tấn công 8 mục tiêu.

Nga từng tuyên bố tính năng của Su-35 không kém cạnh chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Hiện, Không quân Nga đã mua 48 chiếc Su-35, trong khi Venezuela, Việt Nam và Indonesia,.v.v. cũng là những khách hàng tiềm năng của loại máy bay này.

Tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga hôm 22/3  - Ảnh: Sina

Tàu ngầm lớp Lada mà Trung Quốc mua của Nga là loại tàu ngầm 1650 lớp Amur, thuộc loại tàu ngầm thông thường cỡ lớn với mức choán nước 2.300 tấn, sử dụng động cơ AIP, khả năng di chuyển trên biển là 650 hải lý với tốc độ tối đa 21 hải lý/h. Nó còn có thể mang theo tên lửa chống ngầm SS-N-16.

Trong số 4 chiếc tàu ngầm lớp Lada Trung Quốc đặt mua của Nga, có 2 chiếc chế tạo ở Trung Quốc sử dụng động cơ AIP do chính Trung Quốc chế tạo.

Theo Vietnam+, trong chuyến thăm chính thức Nga hôm 22/3 của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Putin nhấn mạnh đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ Nga-Trung Quốc là sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lợi ích của nhau, ủng hộ nhau trong những vấn đề hết sức quan trọng, là mối quan hệ có tính đối tác và toàn diện.

Chính vì vậy, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hơn nữa, việc ông Tập Cận Bình lựa chọn Nga là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc đã thể hiện "tính chất đối tác chiến lược đặc biệt của mối quan hệ Nga-Trung."

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn