Trung Quốc mở cửa căn cứ quân sự bí mật cho báo chí

Thế giớiThứ Ba, 30/07/2013 10:51:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin RT nói Trung Quốc vừa mở cửa căn cứ quân sự, một điều vô cùng hiếm hoi trước đây.

(VTC News) - Hãng tin RT nói Trung Quốc vừa mở cửa căn cứ quân sự, một điều vô cùng hiếm hoi trước đây.

Theo RT, đây là hành động nhằm xua tan những lo ngại của thế giới về quân sự Trung Quốc đồng thời tạo cảm giác cởi mở hơn trước chuyến thăm của phó Ngoại trưởng Nhật Bản đến đàm phán về các vấn đề lãnh thổ.

Hàng loạt các hệ thống vũ khí đã được đưa ra trước các phương tiện truyền thông, từ hiện đại cho đến những hệ thống pháo phòng không được sử dụng từ những năm 1960.

Bên cạnh đó, những người lính cũng trò truyện với phóng viên về cuộc sống quân ngũ cũng như lý do họ gia nhập quân đội.

quân đội trung quốc
Binh sĩ Trung Quốc và hệ thống phòng không ở căn cứ quân sự Lâm Đồng, Thiểm Tây 

Chen Xifeng, người chịu trách nhiệm ở căn cứ quân sự huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây là người được giao nhiệm vụ nói chuyện với báo chí. "Nhân dân và quân đội Trung Quốc là những người yêu chuộng hòa bình", ông Chen nói khi đang bắt tay và cười với phóng viên Reuters.

Căn cứ quân sự do ông Chen chỉ huy là là căn cứ đầu tiên ngoài Bắc Kinh mở cửa cho các nhà báo vào tham quan. Ông cũng nói cho các phóng viên biết về một số loại vũ khí không có sẵn để xem như tên lửa chống hạm tầm ngắn HQ-7B.

quân đội trung quốc
Hệ thống phòng không của quân đội Trung Quốc 

Trong năm nay, ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng 10.7%, lên khoảng 120 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói con số này không phản ánh đúng chi tiêu dành cho quốc phòng của chính phủ Trung Quốc.

Ngoài mở cửa cho các nhà báo vào thăm và cam kết tăng tính minh bạch trong quân sự, ông Chen cũng xác nhận tình trạng căng thẳng của Trung Quốc với một số quốc gia châu Á khác: "Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ với một số quốc gia láng giềng nhưng chính phủ và quân sự khá kiềm chế trong việc đối phó với họ".

quân đội trung quốc
Binh sĩ Trung Quốc trước ống kính báo chí 

Ngày 30/7, phó Ngoại trưởng Nhật Bản Akitaka Saiki sẽ tới Trung Quốc. Ông hy vọng sẽ giải quyết được các vấn đề về tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra ở một số hòn đảo trên biển Hoa Đông.

Khi được hỏi về vấn đề tranh chấp với đảo với Nhật Bản trên biển Hoa Đông, Cảnh Nhạn Sinh, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc trả lời: "Chúng ta có thể nói về vấn đề này khi quay lại Bắc Kinh.

Ông Cảnh cũng nói viêc mở cửa căn cứ quân sự ở Huyện Lâm Đồng lần này cho thấy họ đang muốn cởi mở hơn về các bí mật quân sự của mình và dự kiến sẽ có nhiều căn cứ nữa được mở cửa đón báo chí trong thời gian tới.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn