Trung Quốc loay hoay đặt tên tàu sân bay

Thế giớiThứ Tư, 08/08/2012 11:10:00 +07:00

(VTC News) - Tàu sân bay này được đồn đoán rằng sẽ mang tên “một trong những vùng biển thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc”.

(VTC News) - Tàu sân bay của Trung Quốc sẽ chính thức phục vụ quân đội trong năm nay, Lý Kiệt, chuyên gia hải quân nước này nói.

Theo Nhân dân nhật báo, Trung Quốc, tàu sân bay Thi Lang của nước này đã hoàn thành lần chạy thử thứ 9 hôm 30/7 vừa qua. 
“Các trang thiết bị cơ bản trên tàu đã được lắp đặt xong. Tuy nhiên, vấn đề là con tàu sẽ mang tên gì”, Lý Kiệt nói.

Tàu sân bay Trung Quốc được cho là đã lắp xong các trang bị cần thiết 

Con tàu được đồn đoán bấy lâu là sẽ mang tên Thi Lang,  theo tên viên đô đốc đã chiếm đảo Đài Loan hồi thế kỷ 17. Một số thông tin trên mạng Trung Quốc cho rằng, tàu sân bay này sẽ mang tên “một trong những vùng biển thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc”.
Nhưng theo Lý Kiệt, các quan chức hải quân Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không chọn tên kiểu đó vì sợ “những động chạm về mặt ngoại giao”. 
Trong khi đó, tên các lãnh tụ hay tướng lĩnh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cũng sẽ không được dùng để đặt tên. “Tôi cho rằng tàu sẽ mang tên một tỉnh nào đó, còn hiện tại có thể tạm gọi là Thi Lang”, Nhân dân nhật báo dẫn lời Lý Kiệt.
Vấn đề khác cũng đang được quan tâm là: tàu sân bay Trung Quốc sẽ hoạt động ở đâu? Nhiệm vụ của nó là gì? Liệu chiếc tàu mua từ Ukraine có được dùng như là thứ “công cụ quân sự” trong những tranh chấp trên biển?
“Tranh chấp trên biển có nhiều con đường để giải quyết. Chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất là chiến tranh”, câu nói của Lý Kiệt ít nhiều gây ngạc nhiên với báo giới phương Tây khi mà nhiều chuyên gia quân sự nước này tỏ ra rất tự mãn và hung hăng với con tàu thuộc dạng hàng cũ của Ukraine.
Theo trang mạng quân sự Trung Quốc (Junshi),  Thi Lang là tàu để huấn luyện, chủ yếu sẽ hoạt động trong vùng biển được công nhận là thuộc chủ quyền Trung Quốc theo Công ước quốc tế về luật biển (UNLCOS 1982). 
Tàu sân bay Thi Lang có tên cũ là Varyag và thuộc lớp Đô đốc Kuznetsov, được khởi công đóng từ năm 1985. 
Công việc hoàn thiện tàu bị ngừng lại năm 1992 với những bộ phận cơ bản đã xong nhưng chưa được lắp đặt hệ thống điện tử. 
Khi Liên Xô tan rã, quyền sở hữu con tàu này cũng được chuyển cho Ukraine và nó đã được đem bán đấu giá sau đó. Trung Quốc mua được chiếc tàu này với giá 200 triệu USD.

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn