Trung Quốc: Lở đất kinh hoàng chôn vùi 83 thợ mỏ

Thế giớiThứ Bảy, 30/03/2013 07:23:00 +07:00

Sáng 29/3, một vụ lở đất kinh hoàng tại một khu mỏ ở Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã chôn vùi 83 thợ mỏ.

Sáng 29/3, một vụ lở đất kinh hoàng tại một khu mỏ ở Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã chôn vùi 83 thợ mỏ. 

Giới chức địa phương cho biết, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng tại Hạt Maizhokunggar, thuộc thủ phủ Lhasa của Tây Tạng.

Một công trường khai thác ở Tây Tạng 
 
Khu vực bị ảnh hưởng bởi đất lở trải dài trên phạm vi 3 km, ở độ cao 4.600 mét so với mực nước biển, với khoảng 2 triệu m3 bùn, đất đá đổ xuống.

Các nạn nhân là công nhân tại một chi nhánh thuộc Tập đoàn khai thác vàng quốc gia Trung Quốc.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế, đã có mặt tại hiện trường.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn