Trung Quốc lên án vụ tấn công ở Đại sứ quán tại Kyrgyzstan

Thế giớiThứ Ba, 30/08/2016 17:04:00 +07:00

Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/8 lên án vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào Đại sứ quán nước này tại Kyrgyzstan, làm 3 nhân viên sứ quán bị thương, đồng thời mô tả đó là một "vụ tấn công nghiêm trọng và bạo lực".

Phát biểu họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ trên Hoa Xuân Oánh nêu rõ Trung Quốc cũng hối thúc giới chức Kyrgyzstan "điều tra kỹ vụ việc".

 Cảnh sát Kyrgyzstan điều tra tại hiện trường vụ nổ.

Giới chức Kyrgyzstan cho biết một nghi phạm đánh bom liều chết đã lao xe vào cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek, làm kẻ tấn công bỏ mạng và 3 người khác bị thương.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan thông báo đã xảy ra một vụ nổ gần Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Bishkek.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn