Trung Quốc lên án đe dọa trừng phạt của Mỹ, khẳng định minh bạch về dịch

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/05/2020 19:38:15 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối dự luật được nghị sỹ Mỹ đề xuất trao thêm quyền cho ông Trump trừng phạt nước này.

"Dự luật do một số thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất hoàn toàn bỏ qua sự thật. Đây là hành động vô đạo đức và là nỗ lực đổ lỗi cho Trung Quốc về sự lây lan COVID-19 ở Mỹ", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo chiều 13/5. 

Ông Triệu khẳng định, Trung Quốc luôn minh bạch trong cuộc chiến chống COVID-19 và đã hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới. 

"Thế giới đã chứng kiến sự đóng góp của Trung Quốc trong việc ngăn chặn đại dịch toàn cầu", ông này nói thêm. 

Trung Quốc lên án đe dọa trừng phạt của Mỹ, khẳng định minh bạch về dịch - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: AP)

Tuyên bố này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra không lâu sau khi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất “Dự luật Trách nhiệm giải trình COVID-19” trao thêm quyền cho ông Trump áp đặt trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh không đưa ra báo cáo đầy đủ về dịch COVID-19. 

Dự luật này cho Tổng thống Trump 60 ngày để xác nhận trước Quốc hội việc Trung Quốc cung cấp thông tin có đầy đủ cho một cuộc điều tra do Mỹ và các đồng minh dẫn đầu hoặc một cơ quan thuộc Liên hợp Quốc, như Tổ chức Y tế Thế giới hay chưa. 

Ông Trump cũng phải xác nhận việc Trung Quốc đã đóng hay vẫn mở các chợ động vật hoang dã ẩm ướt có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo kết thúc cách đây ít giờ, ông Triệu khẳng định không có cái gọi là "chợ động vật hoang dã ẩm ướt" ở Trung Quốc. 

"Trung Quốc có một số chợ gia cầm sống, chợ nông sản hoặc chợ hải sản không bị luật pháp quốc tế cấm", ông này nhấn mạnh.

Khẳng định các chợ này không phải là chợ động vật hoang dã, ông Triệu nói thêm rằng Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra luật về việc cấm săn bắn, buôn bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngừng tấn công Trung Quốc, thay vào đó tập trung vào việc bảo vệ sự an toàn của công dân Mỹ và đóng góp nhiều hơn cho nỗ lực toàn cầu trong việc kiểm soát dịch bệnh. 

Song Hy(Nguồn: CGTN)
Bình luận
vtcnews.vn