Trung Quốc lập đội 20 tàu duy trì pháp luật ở 'Tam Sa'

Thế giớiThứ Tư, 25/07/2012 02:18:00 +07:00

(VTC News)- Trong diễn biến leo thang mới nhất, Trung Quốc nói sẽ lập đội gồm 20 tàu để duy trì pháp luật ở cái gọi là "Thành phố Tam Sa".

(VTC News)-  Trong diễn biến leo thang mới nhất, Trung Quốc nói sẽ lập đội gồm 20 tàu để duy trì pháp luật ở cái gọi là "Thành phố Tam Sa".

Sau khi thành lập cái gọi là “Thành phố Tam Sa”, giới chức Trung Quốc dự định lập một đội gồm 20 tàu để “duy trì pháp luật” ở đây. Báo chí Trung Quốc chưa nói cụ thể, đội 20 chiếc tàu này là tàu ngư chính, hải giám hay tàu quân sự.


Đây là động thái leo thang mới nhất của Trung Quốc trong việc ngang nhiên thành lập “Thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) và huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng, Việt Nam), trang mạng sina hôm 25/7 đưa tin.


Đại biểu của “Thành phố Tam Sa” táo tợn tuyên bố, họ sẽ có những biện pháp cứng rắn và hiệu quả nhằm trừng phạt, ngăn chặn những tàu cá có mang cờ nước ngoài khi đánh bắt trong phạm vi quản lý của “Thành phố Tam Sa”.

Tòa nhà mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, huyện đảo Hoàng Sa, thuộc quyền quản lý của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Theo trang mạng Sina, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, ngành cá và khai thác dầu khí ở  vùng biển được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Trước đó, Trung Quốc đã có một chuỗi hành động được báo chí quốc tế cho là gây hấn, cư xử thiếu trách nhiệm trong vụ thành lập trái phép thành phố Tam Sa.


Ngày 19/7/2012, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức quyết định thành lập “Cơ quan chỉ huy quân sự” của “thành phố Tam Sa”, đặt căn cứ trên đảo Vĩnh Hưng (tức đảoPhú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Ngày 20/7, giới chức quân sự Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập và triển khai một đơn vị đồn trú tại  "thành phố Tam Sa" .

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, "Hội đồng Nhân dân Khóa I" của "Thành phố Tam Sa" (Trung Quốc) sáng 23/7 đã tổ chức phiên họp đầu tiên tại đảo Vĩnh Hưng, một hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 24/7, bất chấp phản đối của dư luận, giới chức Trung Quốc cắm mốc chính thức thành lập “Thành phố Tam Sa”.

Ông Lương Thanh Nghị

Trước đó, các cơ quan truyền thông Trung Quốc cho biết các cử tri thuộc 15 khu vực bầu cử tại các quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam), Trung Sa và Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam) đã đi bỏ phiếu bầu ra 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân Khóa I của "Thành phố Tam Sa".

 
Đây là những hành động leo thang liên tiếp, thậm chí là quân sự hóa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 24/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết, Việt Nam có đầy đủ những bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo này.

“Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động nói trên của Trung Quốc; đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái đó, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông”.



Cùng ngày,  lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng phản đối quyết định sai trái và phi pháp nêu trên của phía Trung Quốc. Lãnh đạo Khánh Hòa và Đà Nẵng khẳng định, điều này làm tổn hại mối quan hệ, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.


Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn