Trung Quốc: Lại tấn công bằng dao, 6 người thương vong

Thế giớiThứ Ba, 06/05/2014 02:05:00 +07:00

(VTC News) - Thêm một vụ tấn công bằng dao ở những nơi công cộng tại Trung Quốc khiến ít nhất 6 người thương vong.

(VTC News) - Thêm một vụ tấn công bằng dao ở những nơi công cộng tại Trung Quốc khiến ít nhất 6 người thương vong.

Theo Chinanews, vụ tấn công xảy ra lúc 11h30 giờ địa phương tại một nhà ga ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc phong tỏa nhà ga nơi xảy ra vụ tấn công bằng dao 
Nhóm người cầm dao hung hãn truy đuổi, chém hành khách qua lại ở sân ga khiến cảnh sát buộc phải nổ súng khiến một trong số những kẻ cầm dao trúng đạn, Chinanews mô tả.
6 người dân bị thương trong vụ việc đã được đưa vào bệnh viện trong khi nhóm người tấn công đã bị cảnh sát khống chế.
"Tôi vừa đến ga Quảng Châu và đang chụp ảnh thì bị những người không hiểu ở đâu tới dùng dao gọt dưa hấu tấn công", cô Lưu Ngọc Anh, người ở khu tự trị Nội Mông kể lại.
Những nạn nhân khác được nói là đã qua cơn hoảng loạn và đang được phẫu thuật điều trị vết thương.
Trang tin 163.com của Trung Quốc nói một kẻ tấn công bị bắn chết, nhưng thông tin này không được xuất hiện trên báo chí chính thống nước này.
Nhiều vệt máu vương vãi tại hiện trường 
Hãng tin AFP nói 4 trong số những kẻ tấn công đội mũ trắng, nhưng hiện chưa rõ danh tính và động cơ tấn công.
Ảnh chụp hiện trường vụ tấn công đang lan truyền rộng rãi mạng xã hội Trung Quốc Weibo, một số người dùng tài khoản Weibo cá nhân nói có hai phụ nữ bị chém vào cổ.
Hiện trường vụ việc được báo chí Trung Quốc đăng tải cho thấy có khá nhiều vệt máu, nhưng chi tiết vụ tấn công vẫn chưa được tiết lộ thêm.
Tuần trước, một vụ đánh bom cũng nổ ra ở nhà ga thành phố Định Hóa, tỉnh Tân Cương khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có hai kẻ đánh bom và 79 người khác bị thương.
Sáng 14/3, một nhóm người cầm dao đã tấn công người dân trên đường phố ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, làm 5 người chết.
Vụ tấn công bằng dao ghê rợn nhất xảy ra hôm 14/3 vừa qua ở Côn Minh khiến 29 người và làm bị thương 143 người. Cư dân mạng Trung Quốc gọi đây là 'vụ khủng bố 11/9' của nước này.
Tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương bị cho là có trách nhiệm trong các vụ tấn công kể trên, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố sẽ dùng những biện pháp cứng rắn để đối phó chủ nghĩa khủng bố.
Ông Tập Trọng Huân, cha của ông Tập Cận Bình được cho là người có nhiều công sức trong việc bình ổn khu tự trị Tân Cương thời Trung Quốc mới giải phóng.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn