Trung Quốc kỷ niệm sinh nhật Mao Trạch Đông

Thế giớiThứ Năm, 26/12/2013 02:39:00 +07:00

(VTC News) – Theo Reuters, Trung Quốc vẫn sẽ áp dụng chủ trương chống xa hoa, lãng phí trong lễ kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ Mao Trạch Đông.

(VTC News) – Theo Reuters, Trung Quốc vẫn sẽ áp dụng chủ trương chống xa hoa, lãng phí trong lễ kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ Mao Trạch Đông.

Reuters đưa tin, Trung Quốc sẽ không tổ chức hoạt động kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ Mao Trạch Đông rầm rộ như những năm trước. Một nguồn tin tiết lộ: "Tầm quan trọng của các sự kiện sẽ tăng, nhưng số lượng sự kiện sẽ giảm".

Theo đó, các thành viên của Ủy ban Thường trực Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chỉ tham dự một sự kiện ở Bắc Kinh để tưởng nhớ chủ tịch Mao trong ngày hôm nay 26/12.

mao trạch đông
Lễ kỷ niệm sinh nhật Mao Trạch Đông có thể sẽ không rầm rộ như mọi năm 
Từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt biện pháp để trấn áp tham nhũng trong hàng ngũ quan chức đảng và chính phủ. Chẳng hạn, đảng cấm các quan chức tổ chức những bữa tiệc xa hoa, tham gia các câu lạc bộ tư nhân.

Rất có thể chủ trương chống xa hoa, lãng phí của Trung Quốc sẽ thể hiện rõ nét trong lễ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 120 của cố chủ tịch Mao Trạch Đông.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tờ báo địa phương Xiangtan Daily cho hay, chính quyền huyện Thiều Sơn thuộc thành phố Tương Đàm , tỉnh Hồ Nam -– quê hương của chủ tịch Mao vẫn sẽ chi 2 tỷ NDT (khoảng 6.900 tỷ VND) để tổ chức 12 hoạt động kỷ niệm ngày sinh của “Người cầm lái vĩ đại”.

Thêm vào đó, căn nhà số 4, đường An Nghị – nơi chủ tịch Mao từng sinh sống trong vòng hai tháng năm 1920 – đã được mở cửa để đón khách tham quan.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn