Trung Quốc kỷ niệm 64 năm Quốc khánh

Thế giớiThứ Ba, 01/10/2013 10:17:00 +07:00

Tối 30/9, Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 64 Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tối 30/9, Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 64 Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2013) tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

 
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh:TTXVN) 
Tham dự có các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Khắc Cường; Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang; Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Du Chính Thanh; Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, cùng hơn 1.000 quan khách trong nước và quốc tế.


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đặc biệt từ khi cải cách mở cửa đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên toàn quốc đoàn kết phấn đấu, mở ra con đường tiến lên phía trước theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đã giành được những thành tựu to lớn, đặt nền tảng vững chắc cho xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

Ông Lý Khắc Cường cho biết năm nay là năm mở đầu quán triệt thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội 18. Trước tình hình phức tạp trong và ngoài nước, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đưa ra dự đoán và quyết sách quan trọng, kiên trì tiến lên trong ổn định.

Trung Quốc lấy chuyển biến chức năng trong chính phủ làm bước đột phá đi sâu cải cách, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa chính phủ, thị trường và xã hội, nỗ lực tạo hiệu quả cao trong cải cách, kích thích phát triển thị trường, thúc đẩy nội lực và sức sáng tạo của toàn xã hội, đảm bảo tăng trưởng ổn định, thực hiện hàng loạt các biện pháp, chính sách có lợi trước mắt và lâu dài.

Mặt khác, Thủ tướng Lý Khắc Cường thừa nhận rằng Trung Quốc đang ở vào thời kỳ then chốt của việc nâng cấp chuyển đổi mô hình kinh tế, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, thực hiện hiện đại hoá còn phải đi trên con đường dài.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung Quốc hiện nay. Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, kích thích nhu cầu trong nước, thúc đẩy phát triển dung hợp công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa theo mô hình kiểu mới và nông nghiệp hiện đại hoá, thúc đẩy phát triển hài hòa giữa khu vực miền Đông, miền Trung và miền Tây, chú trọng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển về chất và hiệu quả tăng trưởng, nâng cấp nền kinh tế Trung Quốc nhằm mục đích đem lại lợi ích cho toàn dân.

Trung Quốc sẽ kiên trì phương châm "một nước hai chế độ," bảo đảm Hong Kong, Ma Cau ổn định, phồn vinh, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hai bờ hòa bình phát triển.


Về hợp tác quốc tế, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc trước sau không thay đổi đi theo con đường hòa bình phát triển, mong muốn cùng các nước trên thế giới chia sẻ cơ hội phát triển, cùng vượt qua thách thức duy trì ổn định khu vực và hòa bình thế giới.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn