Trung Quốc khuyến cáo giới chức ngoại giao các nước không đến Bắc Kinh

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/04/2020 19:49:20 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo giới chức ngoại giao các nước không đến nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 qua các trường hợp nhập khẩu.

Ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị các nhà ngoại giao nước ngoài không đến Bắc Kinh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại nước này qua các trường hợp nhập khẩu.

“Hiện tại, Trung Quốc đang chịu áp lực rất lớn do các trường hợp nhiễm virus corona nhập khẩu. Dịch Covid-19 đang lây lan tại nhiều nơi trên thế giới. Để đảm bảo các quy định về vệ sinh dịch tễ, các chuyên gia khuyên cáo hạn chế các chuyến đi không cần thiết để tránh lây nhiễm chéo”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết hôm 3/4.

Trung Quốc khuyến cáo giới chức ngoại giao các nước không đến Bắc Kinh - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: Chinadaily)

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng trong số các trường hợp nhiễm bệnh nhập khẩu, có các nhà ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc. Theo bà Hoa Xuân Oánh, khoảng 66% trong số 84 nhà ngoại giao nước ngoài trở lại Trung Quốc kể từ ngày 23/3 đã tiếp xúc gần gũi với các cá nhân bị nhiễm bệnh.

“Chúng tôi đề nghị các nhà ngoại giao nước ngoài hạn chế, không trở lại Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

Trong bối cảnh dịch bệnh trong nước đã tạm thời lắng xuống, Trung Quốc đang lo ngại về làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai đến từ những người mang virus nhập cảnh nước này.

Những ngày gần đây, các ca nhiễm mới ở Trung Quốc chủ yếu là từ "ngoại nhập". Tính đến 3/4, con số này tổng cộng là 710 trường hợp. Trong ngày 2/4, có đến 29/31 ca nhiễm virus corona chủng mới là nhập ngoại.

Video: Vũ Hán hồi phục sau cơn bạo bệnh 

Trung Quốc đã quyết định tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài đã có thị thực và giấy phép cư trú kể từ 0 giờ ngày 28/3/2020. Trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, hoặc có visa C không bị ảnh hưởng theo quy định này.

Bên cạnh đó, nước này còn tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài có thẻ du lịch thương mại APEC, tạm ngừng cấp thị thực tại cửa khẩu, miễn thị thực quá cảnh trong 24/72/144 giờ, miễn thị thực nhập cảnh Hải Nam, miễn thị thực nhập cảnh Thượng Hải.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Thepakistanpost)
Bình luận
vtcnews.vn