Trung Quốc khởi đóng tàu sân bay nội địa thứ 3

Thế giớiThứ Sáu, 05/01/2018 11:46:00 +07:00

Chưa đầy 1 năm sau khi hoàn tất tàu sân bay nội địa đầu tiên, các công nhân Trung Quốc bắt đầu khởi đóng tàu sân bay nội địa thứ 3 của nước này.

Trung Quốc hiện bắt đầu đóng tàu sân bay nội địa thứ 3 của mình, không tính tàu Liêu Ninh, vốn là tàu sân bay cũ của Liên Xô được Trung Quốc mua lại từ Ukraine, phục chế và sử dụng cho hoạt động huấn luyện.

Tàu sân bay Kiểu 001A của Trung Quốc bắt đầu chuyến thử nghiệm ngoài biển vào tháng 4/2017, cũng trong tháng này tàu sân bay Kiểu 002 được hạ thủy.

Ngày 5/1, Thời báo Hoàn cầu cho biết tới tháng 2/2018, tàu sân bay Kiểu 002 sẽ chính thức bắt đầu được thử nghiệm ngoài biển. Tàu sân bay kiểu 002 có thiết kế tương đối giống với tàu Liêu Ninh, với cầu nhảy cho chiến cơ cất cảnh.

1053004952

Tàu sân bay Kiểu 001A của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch đóng mới tàu sân bay Kiểu 003 được Trung Quốc thực hiện nhằm mở rộng khả năng của không quân hải quân Trung Quốc.

“Đóng con tàu sân bay mới này sẽ phức tạp và nhiều thử thách hơn 2 con tàu trước”, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn nguồn tin quân sự cho biết. Tàu sân bay Kiểu 003 sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Thượng Hải Giang Nam.

“Nhà máy đóng tàu đang thực hiện công việc với thân tàu, công việc này dự kiến sẽ mất khoảng 2 năm”, nguồn tin quân sự nói trên cho biết.

Một trong những mục tiêu đặt ra cho công việc đóng tàu sân bay Kiểu 003 là hệ thống phóng điện từ, hệ thống mà Hải quân Mỹ phải mất vài năm mới hoàn thiện được. Hệ thống này được Hải quân Mỹ thực hiện lần thử thành công đầu tiên vào năm 2017 với tiêm kích F/A-18 Super Hornet.

Tham vọng của Trung Quốc là sở hữu 4 tàu sân bay vào năm 2030. Hiện tại, Liêu Ninh là tàu sân bay duy nhất của hải quân nước này, nhưng theo dự kiến vào cuối năm 2018 tàu sân bay Kiểu 001A sẽ đi vào hoạt động.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn