Trung Quốc 'khoe' hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho LHQ, nhắc khéo Mỹ trả nợ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 14/04/2021 11:45:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc nói đã nộp các khoản phí năm 2021 cho Liên hợp quốc, đồng thời ám chỉ Mỹ nên trả nợ để duy trì chủ nghĩa đa phương bằng các hành động cụ thể.

Tuyên bố từ phái đoàn của Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) hôm 13/4 cho biết Trung Quốc đã thanh toán đầy đủ các khoản đóng góp vào ngân sách thường xuyên của LHQ cho năm 2021.

Tuyên bố nói thêm rằng vào cuối tháng hai, Trung Quốc đã trả các khoản thanh toán còn lại cho bảy hoạt động gìn giữ hòa bình. 

"Với tư cách là nước đóng góp lớn thứ hai cho ngân sách thường xuyên của LHQ, Trung Quốc luôn tích cực hỗ trợ công việc của LHQ, bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế và duy trì chủ nghĩa đa phương bằng các hành động cụ thể", phái đoàn của Trung Quốc nhấn mạnh. 

Trung Quốc 'khoe' hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho LHQ, nhắc khéo Mỹ trả nợ - 1

Trung Quốc là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Liên hợp quốc sau Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho ngân sách LHQ hàng năm, chiếm 22% chi phí hoạt động hàng năm của tổ chức này, trị giá 3,2 tỷ USD và 28% hoạt động gìn giữ hòa bình, khoảng 6,5 tỷ USD.

Năm 2017, Tổng thống Trump giảm mức đóng góp của Mỹ cho ngân sách gìn giữ hòa bình xuống còn 25%.

Washington vẫn nợ LHQ 1,3 tỷ USD, bao gồm 700 triệu USD cho các khoản thanh toán trong năm nay.  

Trung Quốc hiện là nhà tài trợ lớn thứ hai, góp 12% cho ngân sách hoạt động của LHQ và khoảng 15% cho ngân sách lực lượng gìn giữ hòa bình.

"Trung Quốc đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đầy đủ, đúng thời hạn và không kèm theo các điều kiện theo quy định của Hiến chương LHQ, thể hiện vai trò là một quốc gia lớn có trách nhiệm. Các quốc gia thành viên nên hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình, thanh toán tất cả các khoản đóng góp càng sớm càng tốt", thông báo từ Trung Quốc nhấn mạnh. 

Năm 2020, Washington và Bắc Kinh từng lời qua tiếng lại về các khoản nợ của Mỹ với LHQ. 

Trong khi Trung Quốc hối thúc Mỹ trả nợ khoản nợ hơn 2 tỷ USD, Washington cáo buộc Bắc Kinh "đang muốn phân tán dư luận khỏi việc che giấu cũng như quản lý kém đại dịch COVID-19".

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn