Trung Quốc khoe 'chiến hạm tên lửa mạnh thứ hai thế giới'

Thế giớiThứ Sáu, 13/02/2015 03:14:00 +07:00

Truyền thông Trung Quốc nói với 7 chiếc ‘Trung Hoa thần thuẫn’, năng lực tác chiến của hải quân Trung Quốc đứng thứ hai thế giới, vượt trên Nhật Bản

(VTC News) - Truyền thông Trung Quốc nói với 7 chiếc ‘Trung Hoa thần thuẫn’, năng lực tác chiến của hải quân Trung Quốc đứng thứ hai thế giới, vượt trên Nhật Bản.

Theo Nhân dân nhật báo Trung Quốc, hôm 9/2 vừa qua, nước này đã hạ thủy tàu khu trục tên lửa Tây An thuộc lớp tàu 052C.
Chiến hạm tên lửa được truyền thông Trung Quốc gọi là 'Trung Hoa thần thuẫn' 
Tàu Tây An thuộc biên chế hạm đội Đông Hải gồm một số tàu chiến chủ lực như Trường Xuân 150, Trịnh Châu 151, Tế Nam 152.
Tờ Hoàn Cầu thời báo nói hiện Trung Quốc có 7 tàu chiến với năng lực tác chiến ‘vượt mặt Nhật Bản’. Hạm đội Đông Hải được cho là con bài chủ lực của Bắc Kinh ở biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà nước này và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. 
Nhật Bản đã quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư từ năm 2012, tạo ra cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
Tàu Tây An được trang bị hệ thống radar phòng không sử dụng sóng điện từ, vì vậy loại tàu này được giới quân sự Trung Quốc gọi là ‘Trung Hoa thần thuẫn’ (lá chắn thần kỳ của Trung Quốc).
Hải quân Trung Quốc được cho là đang biên chế ít nhất 5 tàu ‘Trung Hoa thần thuẫn’, tàu Tây An là con tàu thứ 6 thuộc loại này. 
Hoàn Cầu thời báo nói chiếc tàu hiện đại hơn thuộc lớp này là Côn Minh lớp 052D đi vào phục vụ từ năm ngoái. 
Truyền thông Trung Quốc nói năng lực hải quân nước này đứng thứ hai thế giới 
Báo này dẫn nguồn tin Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Anh nói hải quân Trung Quốc đang trong thời kỳ chế tạo những chiến hạm quy mô lớn. 
Báo cáo tình hình quân sự toàn cầu năm 2015 của tổ chức này nhận xét chi tiêu quân sự của Trung Quốc ‘rất không minh bạch’. Cũng theo Hoàn Cầu thời báo, ‘một số nguồn tin’ nhận định với 7 chiếc ‘Trung Hoa thần thuẫn’, năng lực tác chiến của hải quân Trung Quốc đứng thứ hai thế giới, vượt trên Nhật Bản.
Liên quan vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm 2014 chiếm chưa đầy 1.5% GDP toàn quốc. Mức chi này chỉ bằng 1/22 của Mỹ, 1/9 của Anh và 1/5 của Nhật Bản”.
Lâu nay, Mỹ và đồng minh luôn chỉ trích Trung Quốc về vấn đề chi tiêu quân sự. Tình báo Mỹ CIA cáo buộc Bắc Kinh đang dành những khoản chi khổng lồ cho quân đội.
Hôm 8/2 vừa qua, tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời chuyên gia quốc phòng Trung Quốc Tào Vệ Đông cho hay nếu Bắc Kinh sở hữu 4 tàu sân bay, trong đó 2 chiếc ở Biển Đông và 2 chiếc ở miền Bắc Trung Quốc, thì những tàu này mới có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. 
Dù chưa được xác nhận chính thức, ông Tào Vệ Đông cho biết Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ và cần 4 tàu sân bay để đáp ứng nhu cầu hiện tại của mình, đặc biệt là để triển khai ở Biển Đông.
Cho đến nay, Trung Quốc chỉ mới có tàu sân bay Liêu Ninh, được hạ thủy hồi tháng 9/2012. Tàu Liêu Ninh, chủ yếu được coi là tàu sân bay thử nghiệm, được tân trang sau khi thân tàu này được mua từ Ukraine và đi hoạt động từ năm 2013.

Văn Việt (Theo Hoàn Cầu thời báo)
Bình luận
vtcnews.vn