Trung Quốc kêu gọi từ bỏ chương trình phòng thủ tên lửa ở Triều Tiên

Thế giớiThứ Tư, 30/08/2017 15:39:00 +07:00

Sau thử nghiệm tên lửa ngày 29/8 của Triều Tiên, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng triển khai chương trình phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo cho tới khi khủng hoảng được giải quyết.

Theo Sputnik, sau thử nghiệm tên lửa ngày 29/8 của Triều Tiên, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp quốc Lưu Kết Nhất đã phát biểu vào ngày 30/8, kêu gọi ngừng triển khai chương trình phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do lo ngại căng thẳng leo thang.

Vào ngày 29/8, Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung qua lãnh thổ Nhật Bản, trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, vùng phía Bắc đảo Hokkaido. Truyền thông Triều Tiên cho biết thử nghiệm tên lửa nhằm phản ứng lại trước cuộc tập trận “Bảo vệ Tự do Ulchi” của quân đội Mỹ - Hàn. Cuộc tập trận này đã diễn ra từ 21/8 bất chấp những đe dọa của Triều Tiên.

trung-quoc-lien-hop-quoc-1

 Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (UNSC), ông Lưu nói Trung Quốc phản đối mọi xung đột hoặc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. “Tăng cường phát triển quân sự trên bán đảo sẽ không giúp chúng ta đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hay ổn định khu vực. Việc triển khai hệ thống THAAD tại Đông Bắc Á đã gây tổn hại nghiêm trọng đến cân bằng chiến lược mà không cân nhắc đúng mức lợi ích an ninh của tất cả các nước trong khu vực, bao gồm Trung Quốc. Điều này sẽ khiến căng thẳng leo thang và làm vấn đề trở nên phức tạp khó can thiệp”.

Ông Lưu kêu gọi các bên liên quan ngừng quá trình triển khai và tháo dỡ các trang thiết bị liên quan ngay lập tức.

Video: Lộ diện cơn ác mộng đáng sợ nhất với Triều Tiên

Vào tháng 7/2016, Washington và Seoul đã thỏa thuận đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở lãnh thổ Hàn Quốc. Đầu tháng 3/2017, hệ thống này bắt đầu được triển khai nhằm đáp trả các thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên.

Sau thử nghiệm tên lửa vào tháng 7/2017 của Bình Nhưỡng, Văn phòng An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã cân nhắc đến việc phát triển thêm thiết bị phóng cho hệ thống THAAD này.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn