Trung Quốc kêu gọi EU thúc đẩy hợp tác hậu COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 10/06/2020 14:39:38 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh và EU hợp tác lớn hơn cạnh tranh, nhận thức chung lớn hơn bất đồng.

Đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 10 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc vừa tổ chức hôm 9/6 dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell.

Đối thoại được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và EU "hợp tác lớn hơn cạnh tranh, nhận thức chung lớn hơn bất đồng".

Trung Quốc kêu gọi EU thúc đẩy hợp tác hậu COVID-19 - 1

Đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 10 EU-Trung Quốc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Hai bên không phải là đối thủ cạnh tranh về chế độ mà là đối tác chiến lược toàn diện lâu dài. Khác biệt chế độ xã hội là sự lựa chọn của người dân mỗi bên. Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ không xuất khẩu chế độ và mô hình phát triển của mình.

Ông Vương Nghị kêu gọi hai bên coi việc kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao 45 năm là "điểm khởi đầu lịch sử mới", thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - EU tái khởi động hậu đại dịch.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho rằng, hai bên cần thúc đẩy trao đổi cấp cao, chuẩn bị tốt cho Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU và Hội nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc - EU nhằm tạo động lực cho quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy nối lại sản xuất, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp Trung Quốc – EU.

Đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý khẩn cấp và y tế công cộng, hợp tác nghiên cứu phát triển vaccine và thuốc men phòng dịch. Hai bên cũng cần tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, hoàn tất đàm phán về Hiệp định đầu tư Trung Quốc - EU đúng thời hạn.

Về phần mình, ông Borrell khẳng định, EU đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ song phương và sẵn sàng nỗ lực cùng với phía Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, đảm bảo hoàn thành đàm phán về Hiệp định đầu tư trong năm nay, nhằm tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa EU và Trung Quốc.

Được biết tại Đối thoại chiến lược lần này, hai bên đã đi sâu trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tình hình hạt nhân Iran, Bán đảo Triều Tiên, tiến trình hòa bình Trung Đông.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Bình luận
vtcnews.vn