Trung Quốc kết án cựu Chủ tịch Interpol 13,5 năm tù

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/01/2020 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc kết án cựu Chủ tịch Interpol, Mạnh Hồng Vĩ, 13 năm 6 tháng tù với tội danh nhận hối lộ hơn 2 triệu USD.

Theo thông báo ngày 21/1 của Tòa án Nhân dân Trung cấp thứ nhất ở Thiên Tân, Mạnh Hoành Vĩ bị tuyên 13 năm 6 tháng tù và phải nộp phạt hai triệu nhân dân tệ (290.000 USD).

Ông Mạnh đã chấp nhận bản án và sẽ không kháng cáo.

Ông Mạnh, 66 tuổi, thừa nhận lạm dụng chức vụ để nhận hối lộ 14,4 triệu nhân dân tệ (2,1 triệu USD) khi phục vụ trong các văn phòng khác nhau, bao gồm cả chức vụ Thứ trưởng Công an và cảnh sát biển.

Trung Quốc kết án cựu Chủ tịch Interpol 13,5 năm tù - 1

(Ảnh: AP)

Ông Mạnh được bầu làm chủ tịch tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) vào năm 2016, nhưng nhiệm kỳ 4 năm của ông bị cắt ngắn bất ngờ cuối năm 2018.

"Biến mất" sau khi từ Pháp đến Trung Quốc, ông Mạnh sau đó được xác nhận là bị bắt để điều tra các cáo buộc liên quan đến đến vi phạm quy định nhà nước. Vợ ông Mạnh, ở Pháp cùng hai con, đang kiện Interpol, cáo buộc họ đã không bảo vệ ông Mạnh khỏi bị bắt ở Trung Quốc và không chăm sóc gia đình ông.

Các luật sư của ông Mạnh năm ngoái đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague, Hà Lan.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) tháng 3/2019 thông báo ông Mạnh bị nghi ngờ "nhận hối lộ, gây tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của đảng, lợi ích của nhà nước và cần bị xử lý nghiêm khắc". Mạnh cũng bị cáo buộc "chống đối quyết định của trung ương đảng, lạm dụng quyền lực để trục lợi, sử dụng ngân sách bừa bãi, phung phí để thỏa mãn lối sống xa hoa của gia đình".

Ông Mạnh đã bị sa thải khỏi vị trí lãnh đạo và khai trừ khỏi đảng.

 

Phương Anh(Nguồn: Time)
Bình luận
vtcnews.vn