Trung Quốc: Kế hoạch kiềm chế Bắc Kinh của Mỹ là hóa thạch thời Chiến tranh Lạnh

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/11/2020 06:59:13 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc mô tả báo cáo vạch chiến lược đối đầu và kiềm chế Bắc Kinh của Mỹ là "hóa thạch từ thời Chiến tranh Lạnh".

"Tài liệu này là lời dối trá khác chống lại Trung Quốc được ngụy tạo từ một số "hóa thạch thời Chiến tranh Lạnh" của Bộ Ngoại giao Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định hôm 19/11. 

Bình luận trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố một tài liệu dài 74 trang vạch ra chiến lược nhằm đối phó với Trung Quốc và tham vọng của Bắc Kinh "nhằm thay thế Mỹ thành siêu cường thế giới".

Trung Quốc: Kế hoạch kiềm chế Bắc Kinh của Mỹ là hóa thạch thời Chiến tranh Lạnh - 1

Trung Quốc nổi giận vì báo cáo của Mỹ. 

Ông Triệu khẳng định chiến lược này phơi bày tư duy Chiến tranh Lạnh và định kiến ý thức hệ đã ăn sâu vào một số người Mỹ, đồng thời cho thấy sự sợ hãi, lo lắng và tâm lý không lành mạnh của Washington trước sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc.

"Nỗ lực đó chắc chắn sẽ thất bại và bị cuốn vào bãi rác lịch sử", ông Triệu nhấn mạnh. 

Trong tài liệu Axios tiếp cận được, văn phòng hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nước này nên duy trì quân đội mạnh nhất thế giới, củng cố trật tự quốc tế rộng mở và dựa trên luật lệ, đánh giá lại và củng cố hệ thống đồng minh, truyền đạt tới công chúng Mỹ về những thách thức từ Trung Quốc, đồng thời có biện pháp kiềm chế và răn đe Bắc Kinh. 

“Trung Quốc không chỉ định đảo lộn trật tự thế giới đã được thiết lập - một trật tự dựa trên các quốc gia tự do và có chủ quyền bắt nguồn từ các nguyên tắc phổ quát Mỹ xây dựng nên và thúc đẩy các lợi ích quốc gia của Mỹ, mà còn định đảo ngược căn bản trật tự thế giới để đặt Trung Quốc vào vị trí trung tâm và phục vụ các mục tiêu và tham vọng bá quyền của Bắc Kinh”, tài liệu trên khẳng định. 

Tài liệu này cũng khẳng định Trung Quốc xem chiến lược tái định hình các thể chế quốc tế là "tầm nhìn dài hạn" trong sách lược của nước này.

Nó cũng xác định các lĩnh vực mà Trung Quốc dễ bị tổn thương, trong đó có các rủi ro chính trị do kinh tế đình trệ, dân số già, ô nhiễm môi trường, tham nhũng cấp địa phương, đàn áp dân tộc thiểu số và tôn giáo trong nước, câu hỏi về sự kế vị lãnh đạo đất nước và cộng đồng quốc tế ngày càng không tin tưởng vào các hoạt động đối ngoại của Trung Quốc.

Ông Wei Zongyou, chuyên gia về quan hệ Mỹ - Trung nhận định việc Mỹ công bố tài liệu trên vào thời điểm này nhằm mục đích lặp lại tư duy về chính sách bao vây Liên Xô để tạo nền tảng cho chính sách bao vây và kiềm chế Trung Quốc của chính quyền mới. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn