Trung Quốc hủy 700 chuyến bay, đóng cửa trường học trước cơn bão lớn nhất năm

Thời sự quốc tếThứ Hai, 12/07/2021 15:40:23 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 700 chuyến bay bị hủy ở Bắc Kinh, các trường học và địa điểm du lịch phải đóng cửa do những trận mưa như trút nước và gió giật mạnh hôm 12/7.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã cảnh báo người dân nên ở nhà khi thủ đô của Trung Quốc phải đối mặt với cơn bão lớn nhất trong năm nay.

Theo dự báo, có thể có tới 100mm mưa trong ngày ở một số khu vực và công ty theo dõi hàng không VariFlight đã ghi nhận khoảng 700 chuyến bay bị hủy tại hai sân bay của thành phố.

Trung Quốc hủy 700 chuyến bay, đóng cửa trường học trước cơn bão lớn nhất năm - 1

Trung Quốc đối mặt cơn bão lớn nhất trong năm. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, các nhà chức trách về thời tiết đã cảnh báo "mưa bão cực đoan" cộng với sấm sét diễn ra từ khuya 11/7 đến tối 12/7 (giờ địa phương) ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận.

Một vụ lở đất đã được ghi lại ở một trong những quận phía Bắc của thành phố. Đài truyền hình CCTV chiếu hình ảnh một con đường bị đá rơi chặn lại. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, mưa lớn đang khiến nỗ lực thông đường bị đình trệ.

Toàn bộ các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học của thành phố đã đóng cửa vào 12/7.

Các điểm tham quan nổi tiếng bao gồm một phần Vạn Lý Trường Thành cũng đã bị đóng cửa. Một số khu vực cũng dừng hoạt động các nhà nghỉ ở nông thôn.

Một số tàu tự động của Bắc Kinh cũng sẽ chuyển sang vận hành bằng tay.

Mưa bão cũng ập đến thành phố Thiên Tân lân cận. Hình ảnh được truyền thông ghi lại cho thấy xe máy điện chạy qua những con phố ngập nước và bầu trời đen thường xuyên có sấm chớp.

Cơ quan thời tiết hiện cảnh báo tình trạng lũ lụt có thể xảy ra ở 14 con sông, bao gồm các nhánh ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây.

Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc. Lũ tháng 8 năm ngoái đã cuốn trôi các con đường và buộc hàng chục nghìn người phải rời khỏi nhà.

Nhưng theo AFP, mối đe dọa trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ gần đây, một phần do việc xây dựng tràn lan các con đập và đê cắt đứt kết nối giữa sông với các hồ lân cận cũng như các vùng giúp chứa nước dâng vào mùa hè.

Phương Anh(Nguồn: AFP)(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp