Trung Quốc hủy 500 container của Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An

Thị trườngThứ Tư, 05/02/2020 19:54:00 +07:00
(VTC News) -

Từ 27/1 đến 31/1, ước tính khoảng 500 container thanh long của Hiệp hội Thanh Long tỉnh Long An bị phía Trung Quốc hủy đơn.

Ngày 5/2, Sở Công thương tỉnh Long An cho biết, diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng mới virus corona đang xảy ra ở Trung Quốc ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của một số tỉnh có trồng thanh long.

Cụ thể, tỉnh Long An hiện có 11.836ha thanh long, trong đó, khoảng 10.281ha cho trái, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành, Tân Trụ. Thế nhưng, tình hình tiêu thụ thanh long gặp nhiều khó khăn khi phần lớn các cơ sở thu gom không nhập hàng hoặc mua với giá thấp.

Ông Nguyễn Quốc Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An cho biết, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nông sản chủ yếu ở Long An với khoảng 80% thị phần. Từ 27/1 đến 31/1, ước tính khoảng 500 container thanh long của hiệp hội với giá giao động từ 40.000 - 50.000 nghìn đồng/kg bị hủy đơn.

Theo ông Trịnh, hiện nay, hàng đang vào thu hoạch của toàn tỉnh ước tính là 3.000 tấn và dự tính thanh long tới đợt thu hoạch vào tháng 2 là khoảng 20.000 tấn.

Trung Quốc hủy 500 container của Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An - 1

Ông Nguyễn Quốc Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An.

"Hiệp hội cũng có cuộc họp với các nhà kho và thống nhất giảm giá thu mua xuống mức 10.000 nghìn đồng/kg nhằm giảm thiệt hại thấp nhất cho nhà kho, thương lái và nhà vườn.

Tuy nhiên, do lượng hàng tồn kho và lượng thu hoạch khá nhiều, các kho không thể dự trữ. Một số nhà kho phải đóng cửa không thu mua, dẫn đến thanh long ở một số vườn trái vẫn treo trên cây, gây thiệt hại cho nhà vườn", ông Trịnh cho biết.

Trước tình hình này, ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, Sở kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ thanh long ở thị trường nội địa.

Trung Quốc hủy 500 container của Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An - 2

Ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho rằng, các đơn vị có điều kiện thu mua cần điều phối các cơ sở giúp bà con tiêu thụ thanh long.

"Các Sở Công Thương các tỉnh thành trong khu vực cần vận động hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp địa phương để thu mua của các tỉnh có trồng thanh long. Sở Công Thương Cần Thơ sẽ kết nối, giới thiệu một số doanh nghiệp ở thành phố đến thu mua thanh long ở Long An về tiêu thụ ở địa phương", ông Toại cho biết.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn