Trung Quốc hứng chịu hơn 500 trận động đất trên 3 độ trong năm nay

Thời sự quốc tếThứ Hai, 02/11/2020 11:10:00 +07:00
(VTC News) -

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã xảy ra hơn 500 trận động đất từ 3 độ trở lên, trong đó trận mạnh nhất là 6,6 độ.

Theo thông tin trên tài khoản chính thức của Mạng lưới đài địa chấn Trung Quốc, tính đến ngày 31/10, nước này đã xảy ra 513 trận động đất từ 3 độ trở lên, trong đó có 3 trận từ 6 đến 6,9 độ. Trận động đất có cường độ mạnh nhất là 6,6 độ xảy ra hôm 23/7 tại thành phố Na Khúc, Tây Tạng.

Trung Quốc hứng chịu hơn 500 trận động đất trên 3 độ trong năm nay - 1

Một trận động đất ở Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

5 địa phương xảy ra nhiều động đất nhất ở Trung Quốc lần lượt là Tân Cương, Đài Loan, Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam. Trong đó, Vân Nam, tỉnh tiếp giáp với Việt Nam về phía Tây Bắc xảy ra 32 trận động đất từ 3 độ trở lên. Trận có cường độ lớn nhất là 5 độ xảy ra hôm 18/5.

Cũng theo số liệu thống kê của Trung Quốc, 10 tháng qua, đã có 77 trận động đất từ 6 độ trở lên xảy ra trên toàn thế giới, trong đó có tới 10 trận từ 7 đến 7,9 độ

(Nguồn: VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn