Trung Quốc: Hộp đèn đè chết 2 người đi giữa mưa bão

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 17/07/2010 05:11:00 +07:00

(VTC News) - Cả hai trường hợp tử vong trong bão Conson đều di chuyển trên đường đúng lúc mưa to gió lớn và bị hộp đèn quảng cáo đè.

(VTC News) - Theo tin từ Tân Hoa Xã ngày 17/7/2010, trận bão Conson quần thảo thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc vào lức lúc 19 giờ 50 phút tối qua 16/7 với sức gió cấp 12 giật trên cấp 12 đã làm 2 người chết, nhiều cây cối bị bão quật đổ, nhiều công trình xây dựng bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 120 triệu nhân dân tệ. 120 ngàn người chịu ảnh hưởng từ trận bão này.

Cây đổ trên các đường phố ở Tam Á đang được dọn dẹp sau khi bão Conson đi qua. 

Cả hai trường hợp tử vong trong bão Conson đều di chuyển trên đường đúng lúc mưa to gió lớn và bị hộp đèn quảng cáo đè, văng vào đầu. Đã có 100 ngôi nhà bị đổ do bão, lượng mưa đo được tại Tam Á trong thời gian bão hoành hành lên tới 222 mm. Các ao hồ trong vùng này cạn kiệt nước sau đợt nắng hạn đã đầy nước sau bão Conson.


Hiện tại theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Trung Quốc, bão Conson sau khi vào vịnh Bắc Bộ đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hồi 10 giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông cách bờ biển Thanh Hóa 205 km về phía Đông với sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 10 (25m/s).

Theo Dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia  Trung Quốc, chiều tối nay áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền với tâm áp thấp nhiệt đới thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa (thông tin tham khảo).











Hồng Vũ(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn