Trung Quốc hoãn hạ thủy tàu sân bay thứ ba

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/06/2022 22:26:24 +07:00
(VTC News) -

Sự kiện ra mắt tàu sân bay Type 003 ​​trong Lễ hội Thuyền rồng ngày 3/6 đã bị hoãn lại.

Vào ngày 31/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin xưởng đóng tàu Giang Nam (Thượng Hải) chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay thứ ba Type 003 trong Lễ hội Thuyền Rồng hôm 3/6. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hoãn.

SCMP trích dẫn 2 nguồn tin thân cận với Quân đội Trung Quốc cho biết, nhiều khả năng xuất hiện vấn đề kỹ thuật liên quan đến giai đoạn tiếp theo của quá trình đóng tàu - vốn yêu cầu các thiết bị và công nghệ tiên tiến.

Trung Quốc hoãn hạ thủy tàu sân bay thứ ba - 1

Sự kiện ra mắt tàu sân bay Type 003 ​​trong Lễ hội Thuyền rồng ngày 3/6 đã bị hoãn lại. (Ảnh: WeChat)

Ngày 27/5, Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc yêu cầu dọn bến số 3 và 4 tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Trường Hưng, nơi tàu sân bay đang được xây dựng. Các chuyên gia phân tích thông báo này cho biết nhà máy đóng tàu Giang Nam đang chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay mới.

Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy tàu Type 003 đã bị chặn bởi một khối cấu trúc lớn để các tàu thương mại đi qua không thể nhìn thấy tiến độ xây dựng”, ông Lu Li-shih, cựu giảng viên Học viện Hải quân Đài Loan, nói.

Theo ông Lu, khối cấu trúc lớn này cần được di chuyển để hạ thủy tàu sân bay Type 003. Ông nói thêm, việc hạ thủy tàu có nghĩa công việc xây dựng đã hoàn thành. Type 003 còn phải trải qua các cuộc thử nghiệm và lắp đặt thiết bị.

Tàu sân bay cần phải được thử nghiệm trên biển càng sớm càng tốt. Nó có thể mất vài năm để đạt được khả năng hoạt động thông thường”, nguồn tin của SCMP cho biết. 

Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, mất tới 6 năm mới đạt mức độ sẵn sàng tác chiến cơ bản. Trong khi đó, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc (Sơn Đông) vẫn chưa đạt đến giai đoạn sẵn sàng chiến đấu.

Không giống hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, Type 003 có sàn đáp phẳng được trang bị ba máy phóng điện từ phức tạp, tương tự các hệ thống phóng máy bay tiên tiến nhất trên thế giới. Liêu Ninh và Sơn Đông có các đường dốc phóng kiểu nhảy cầu, một công nghệ cũ hơn. Cả ba đều là tàu sân bay được cung cấp năng lượng thông thường, trong khi tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc có khả năng được cung cấp năng lượng từ các lò phản ứng hạt nhân.

Trần Trang(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp