Trung Quốc hạ thấp loạt tiêu chuẩn gọi thanh niên nhập ngũ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/06/2021 16:26:28 +07:00
(VTC News) -

Già hóa dân số cùng tỷ lệ sinh giảm đặt ra hàng loạt thách thức cho quân đội Trung Quốc, buộc lực lượng này phải hạ thấp các tiêu chuẩn trong quá trình tuyển quân.

Là lực lượng quân đội đông đảo nhất thế giới, hàng năm quân đội Trung Quốc (PLA) chiêu mộ thêm hàng trăm nghìn tân binh. Nhưng tỷ lệ sinh thấp của quốc gia tỷ dân đang làm ảnh hưởng tới PLA. 

Tốc độ hiện đại hóa quân đội đặt ra thách thức cho các nhà tuyển quân Trung Quốc về việc làm thế nào đào tạo ra một lớp lính mới. 

"Các giảng viên quân sự nhận thấy chế độ huấn luyện khắc nghiệt, nhiều điều lệ được áp dụng trong thế kỷ trước đã không còn phù hợp các tân binh sinh ra trong thế kỷ 21", Zhou Chen Ming, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh cho biết. 

"Thậm chí, một số còn dám chống đối và thách thức cấp trên khi họ không hài lòng. Quân đội buộc phải điều chỉnh. Một số giảng viên quân sự nói với tôi rằng họ lúng túng khi phải phụ trách lớp lính trẻ", Zhou nói. 

Trung Quốc hạ thấp loạt tiêu chuẩn gọi thanh niên nhập ngũ - 1

Tốc độ hiện đại hóa quân đội đặt ra thách thức cho các nhà tuyển quân Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Từ năm 2012, quân đội Trung Quốc bắt đầu tổ chức các buổi biểu trị liệu tâm lý để giảm bớt căng thẳng cho các binh lính. 

Thể lực của các binh sỹ là một thách thức khó khăn khác khi PLA chuyển mục tiêu tuyển quân từ năm 2000. PLA tuyển mộ những người có trình độ học vấn cao hơn so với yêu cầu trước đó để phù hợp với các trang thiết bị hiện đại và hệ thống vũ khí tân tiến hơn. 

Để chỉ huy và vận hành các hệ thống vũ khí ngày càng tinh vi, PLA tuyển dụng hơn 120.000 sinh viên tốt nghiệp đại học vào năm 2009. Xu hướng này trở thành chuẩn mực.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bắt đầu điều chỉnh tiêu chí gọi nhập ngũ để tuyển đủ các cử nhân đủ tiêu chuẩn. 

Từ năm 2014, yêu cầu về chiều cao với nam giảm từ 162 cm xuống 160 cm, với nữ từ 160 cm xuống 158 cm. Các tiêu chuẩn về cận thị và thừa cân cũng được điều chỉnh. 

Sau làn sóng phản đối của các binh sỹ trẻ đối với lệnh cấm sử dụng điều thoại, PLA nới lỏng quy định này vào năm 2015. Điều kiện là các binh sỹ phải cài đặt phần mềm chống gián điệp của quân đội, cho phép các trung tâm quản lý Internet giám sát chặt chẽ hoạt động của họ.

Năm 2020, PLA mở thêm đợt tuyển quân cho phép các sinh viên đại học không tìm được việc làm nhập ngũ. Để mở rộng lực lượng, PLA bắt đầu tuyển dụng các học sinh tốt nghiệp cấp 3 không đủ điều kiện vào đại học. 

“Tình trạng thiếu binh sĩ hiện nay không quá nghiêm trọng, nhưng thực tế là ngày càng nhiều thanh niên thành thị có trình độ học vấn cao không quan tâm đến việc phục vụ trong quân đội”, Zhou nhận định. 

Chuyên gia quân sự Antony Wong Tong ở Macau cho biết từ năm 1993, nhiều quan chức và nhà quan sát quân sự đã bày tỏ lo ngại về tác động của chính sách một con đối với quân đội. 

Trung Quốc hạ thấp loạt tiêu chuẩn gọi thanh niên nhập ngũ - 2

Tỷ lệ nữ binh sỹ trong quân đội Trung Quốc tăng lên trong những năm qua. (Ảnh: People)

Trong một báo cáo gửi chính quyền vào năm 2012, Giáo sư Liu Mingfu tới từ Đại học Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo rằng ít nhất 70% binh sĩ Trung Quốc thuộc các gia đình một con. Tỷ lệ này là 80% với lực lượng trực tiếp chiến đấu.

"PLA đã tuyển mộ nhiều nữ quân nhân hơn trong thập kỷ qua - cách tiếp cận phổ biến được các nước phát triển áp dụng", Wong nói. 

Hiện tại, nữ binh sỹ chiếm 7% trong PLA. 

Ni Lexiong, chuyên gia quân sự ở Thượng Hải tin rằng tỷ lệ phụ nữ nhiều hơn trong quân đội sẽ trở thành xu hướng toàn cầu. 

"Quân đội do nam giới thống trị đã là một khái niệm lỗi thời. Chiến tranh hiện đại sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái, các biện pháp tác chiến điện tử và các cuộc đối đầu khác không cần quá nhiều thể lực. Điều này cho phép nhiều phụ nữ có năng lực hơn đóng vai trò trong các lực lượng vũ trang”, Ni nhận định. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn