Trung Quốc giải cứu tàu 'Giang Hồ' mắc cạn ở Biển Đông

Thế giớiChủ Nhật, 15/07/2012 05:27:00 +07:00

(VTC News) – Truyền thông Manila đưa tin tàu hải quân Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển tranh chấp với Philippines trên Biển Đông đã được giải cứu.

(VTC News) – Hôm 15/7, truyền thông Manila đưa tin tàu hải quân Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển tranh chấp với Philippines trên Biển Đông đã được giải cứu và đang trên đường trở về nước.

Theo đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, con tàu Đông Hoán 560 (Dongguan) thuộc lực lượng tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Hồ-V(Jianghu-V) đã được cứu hộ thành công vào lúc rạng sáng ngày 15/7 với hư hại nhỏ ở phần mũi tàu.
Trước đó, hôm 14/7, Trung Quốc xác nhận con tàu này bị mắc cạn khi đang làm nhiệm vụ ‘tuần tra thông thường’ cùng một số tàu khác trong khu vực bãi Trăng Khuyết/ Bán Nguyệt (Half Moon Shoal) cách đảo Palawan, phía tây Philippines khoảng 90 hải lý. 
Tuy nhiên, Manila khẳng định tàu Trung Quốc đã gặp sự cố ngay trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và chỉ cách đảo Palawan 60 hải lý.
Hình ảnh chiến hạm Đông Hoán 560 của hải quân Trung Quốc 
Manila đã điều tàu và trực thăng tới khu vực chiến hạm Trung Quốc gặp nạn để theo dõi tình hình và tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra tại đây do vẫn còn một số tàu khác của Trung Quốc trong khu vực.
Philippines vẫn chưa hết quan ngại về hành động Bắc Kinh liên tục đưa tàu vào khu vực mà cả 2 bên đang có tuyên bố chủ quyền.
Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Khủng bố, Xung đột và Hòa bình Philippines, Rommel Banlaoii cho biết: “Tuy đây chỉ là một tai nạn nhưng Philippines không muốn những sự việc tương tự lặp lại vì nó có thể làm gia tăng căng thẳng – điều mà các bên đều không muốn phải chứng kiến.”
Sự việc này đã khiến tình hình giữa Bắc Kinh và Manila thêm phức tạp khi cách đây không lâu, hai bên còn đụng độ nhau ở bãi đá Scarborough/Hoàng Nham.

Theo đó,  Philippines đã chỉ trích Trung Quốc về những hành động ‘leo thang’ trong vùng tranh chấp ở Biển Đông, vi phạm bộ quy tắc ứng xử chung (DOC) đã được các bên cùng ký kết ở Campuchia vào năm 2002.
Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông – vùng biển giàu tài nguyên và có địa thế kinh tế, quân sự chiến lược đã âm ỉ trong nhiều thập kỷ qua và trở nên ‘nóng’ hơn bao giờ hết khi được đưa ra bàn luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 45 diễn ra ở thủ đô Phnom-penh (Campuchia) trong tuần qua.
Theo báo chí Philippines, bất chấp nỗ lực của 10 nước trong khu vực và sự kêu gọi từ phía Mỹ, Bắc Kinh đã tỏ thái độ ‘thiếu thiện chí’, ‘không chịu hợp tác’ khiến hội nghị phải bế mạc trong ‘thất bại nặng nề’ khi không thể đi tới một tuyên bố chung về giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt tranh chấp trong khu vực.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn