Trung Quốc gia tăng hoạt động tàu tên lửa, tàu quét mìn quanh giàn khoan Hải Dương 981

Thời sựThứ Hai, 26/05/2014 08:16:00 +07:00

(VTC News) - Tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu khu trục tên lửa, tàu quét mìn của Trung Quốc hoạt động tích cực tại khu vực giàn khoan trái phép.

(VTC News) - Tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu khu trục tên lửa, tàu quét mìn của Trung Quốc hoạt động tích cực tại khu vực giàn khoan trái phép.


Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam phát hiện tàu tên lửa tấn công nhanh hoạt động thường xuyên quanh khu vực giàn khoan 25 - 30 hải lý; tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan 15 - 20 hải lý; ngoài ra còn quan sát có tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoan.


Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, ngày 26/5, tình hình trên thực địa tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trong ngày hôm nay khá căng thẳng. Tuy nhiên lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn duy trì đấu tranh với cường độ cao, tỉnh táo và kiềm chế, phòng tránh va chạm để giảm thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển Việt Nam - Ảnh: TNO
Về phía Trung Quốc, số tàu vẫn duy trì ở mức 113 chiếc, bao gồm tàu hải cảnh, tàu kéo, tàu vận tải. Cũng khoảng cách này, tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang từ 25 đến 30 chiếc nhằm cản trở, ép, đe dọa đâm va, húc khi tàu cá của ta tiến gần giàn khoan.
Trong quá trình đấu tranh hôm nay, 2 tàu kiểm ngư Việt Nam đã bị khoảng 10 tàu của Trung Quốc vây ép tấn công gây hư hỏng thiệt hại.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

“Lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn chia là 3 vòng, tuy nhiên trong ngày hôm nay họ đã mở rộng khoảng cách cản phá ngay từ khoảng cách 9 - 11 hải lý. Đặc biệt Trung Quốc cũng chủ động sử dụng biện pháp mạnh ở khoảng cách 5 - 6 hải lý khi chúng ta tiến hành đấu tranh”, Đại diện Cục Kiểm ngư cho hay.
Đặc biệt, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam phát hiện tàu tên lửa tấn công nhanh hoạt động thường xuyên quanh khu vực giàn khoan 25 - 30 hải lý; tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan 15 - 20 hải lý; ngoài ra còn quan sát có tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoan Hải Dương 981.
Video tàu Trung Quốc đâm va tàu chấp pháp Việt Nam:
 
Trước thông tin Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan, trao đổi với PV, ông Hà Lê - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết: “Hiện chúng tôi đang chờ nhiều nguồn tin kiểm chứng, xác minh rõ sự việc. Theo quan sát thực địa có thể thấy giàn khoan đã dịch chuyển từ 100 - 150m về hướng Bắc. Tới thời điểm này, chúng tôi suy luận nhiều khả năng Trung Quốc di chuyển giàn khoan chỉ phục vụ mặt kỹ thuật”.
Cục Kiểm ngư cho biết thêm, 3 Kiểm ngư viên bị thương vào ngày 24/5 đã bình phục và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

H.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn