Trung Quốc dừng cấp thị thực ngắn hạn với người Hàn Quốc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/01/2023 14:38:26 +07:00
(VTC News) -

Hôm 10/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc thông báo đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Hàn Quốc.

CGTN đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc đi công tác, thăm quan du lịch, đi với mục đích điều trị y tế, quá cảnh hoặc các vấn đề cá nhân nói chung.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc, biện pháp này sẽ được điều chỉnh trong trường hợp Hàn Quốc hủy bỏ các hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử đối với công dân Trung Quốc.

Trung Quốc dừng cấp thị thực ngắn hạn với người Hàn Quốc - 1

Hàn Quốc siết kiểm dịch với du khách từ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Phản ứng sau thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết: “Các biện pháp kiểm dịch tăng cường của Hàn Quốc đối với khách du lịch từ Trung Quốc dựa trên bằng chứng khách quan và khoa học. Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên quan một cách minh bạch với cộng đồng quốc tế và cũng đã liên lạc với phía Trung Quốc".

Hôm 9/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho hay, nước này áp đặt các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn của người dân.

Trước đó, từ ngày 2/1, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu tất cả những người đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm PCR trong ngày đầu tiên nhập cảnh.

Các du khách Trung Quốc cũng được bố trí khu vực riêng để chờ kết quả xét nghiệm được xác nhận. Nếu dương tính, du khách sẽ phải cách ly trong 7 ngày.

Trong khi đó, công dân Hàn Quốc và người nước ngoài được phép cư trú ở Hàn Quốc trở về từ Trung Quốc phải cách ly tại nơi cư trú của họ sau khi xét nghiệm PCR.

Nhiều quốc gia trên thế giới đưa ra phản ứng thận trọng đối với chuyển bay từ Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp cách ly phòng COVID-19.

Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng COVID-19 từ ngày 8/1. Quyết định này là bước đi cuối cùng của Bắc Kinh trong việc hủy bỏ chính sách phòng dịch Zero COVID-19 được Trung Quốc áp dụng trong suốt 3 năm qua.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn