Trung Quốc đưa xe tăng nội đến Nga chuẩn bị dự hội thao Army Games 2022

Quân sựThứ Ba, 26/07/2022 11:15:37 +07:00
(VTC News) -

Như những lần tham dự Army Games trước đó, quân đội Trung Quốc tiếp tục sử dụng xe tăng do nước này chế tạo trong giải đua tăng quốc tế Tank Biathlon.

Theo truyền hình trung tương nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 25/7 một đoàn tàu chở binh sĩ, xe tăng chiến đấu chủ lực và một số phương tiện khác của quân đội Trung Quốc đã rời thành phố Mãn Châu Lý thuộc Nội Mông đến Nga để chuẩn bị cho Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022.

Cũng theo CCTV, đoàn tàu trên sẽ dừng lại ở Zabaikalsk thuộc vùng Viễn Đông của Nga trước khi đi tiếp đến ngoại ô Moskva.

Các đội tuyển cho quân đội Trung Quốc dự kiến ​​sẽ so tài với các đội tuyển từ 37 quốc gia và khu vực. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 27/8 tới đây, với các môn thi đấu sẽ diễn ra trên lãnh thổ của 12 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Việt Nam, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan và Armenia.

Trung Quốc đưa xe tăng nội đến Nga chuẩn bị dự hội thao Army Games 2022 - 1

Như các giải đấu trước đó, Trung Quốc tiếp tục sử dụng mẫu xe tăng nội địa để tranh tài tại Army Games 2022. (Ảnh: Global Times)

Giải đấu được mong đợi nhất tại Army Games vẫn sẽ là giải đua xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2022 (Xe tăng hành tiến)

Trong nội dung thi “Xe tăng hành tiến”, T-72B3 là xe tăng cơ bản nước chủ nhà Nga trang bị cho đại diện các nước tham gia giải đấu, ngoài ra các đội cũng có thể tự mang xe tăng tham dự. Điển hình như đội tuyển Trung Quốc với xe tăng Type 96B (cải tiến).

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015, Army Games năm nay được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trung Quốc, một trong những nước thường xuyên góp mặt trong giải đấu này được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức.

Theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Army Games 2022 sẽ có sự góp mặt của 275 đội tuyển đến 37 quốc gia xác nhận tham gia tranh tài. Năm nay, lần đầu tiên quân nhân lực lượng vũ trang các nước Niger và Rwanda tham gia hội thao. Và Venezuela sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên đăng cai một phần của Army Games với phần thi “Xạ thủ bắn tỉa”.

Dự kiến ​​Army Games 2022 sẽ có 34 phần thi ở 36 nội dung (hai cuộc thi được chia thành hai bộ phận và sẽ được tổ chức ở các quốc gia khác nhau). Ngoài ra còn có hai nội dung thi đấu mới “Binh chủng đường sắt” (dành cho bộ đội đường sắt) và “Đột phá đặc biệt” (dành cho các đơn vị vận chuyển đạn dược) được đưa vào chương trình Hội thao Quân sự Quốc tế 2022.

Các nội dung thi đấu của Army Games 2022 sẽ được tổ chức tại 12 quốc gia khác nhau, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, mặc dù còn hơn một tháng nữa Army Games 2022 mới bắt đầu và có thể có những thay đổi. Trong đó nước chủ nhà Nga sẽ là nơi tổ chức 12 phần thi.

Tại Army Games 2022, Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức nội dung thi cứu hộ cứu nạn “Vùng tai nạn” năm thứ hai liên tiếp.

Trà Khánh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp