Trung Quốc thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên tự sản xuất

Thế giớiChủ Nhật, 13/05/2018 16:31:00 +07:00

Lần đầu tiên Trung Quốc đưa vào thử nghiệm tàu sân bay tự sản xuất vào ngày 13/5, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo Tân Hoa Xã, sáng 13/5, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc sản xuất rời khỏi xưởng đóng tàu tại thành phố Đại Liên, Liêu Ninh và bắt đầu chuyến đi thử nghiệm. Thử nghiệm chủ yếu tập trung vào kiểm tra độ ổn định của hệ thống điện, hệ thống năng lượng, hệ thống liên lạc, radar và kiểm soát thiệt hại. Chuyến đi thử nghiệm kéo dài bao lâu vẫn chưa được xác định.

dalian-shipbuilding-industry-company-group-1493233512.t

Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc hoàn toàn sản xuất được thử nghiệm vào ngày 13/5.  

Đây là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất hoàn toàn theo dự án 001A, không giống như tàu sân bay Liêu Ninh được tân trang lại từ thân tàu được chế tạo bằng sắt của Nga. Theo đó, tàu sân bay của dự án 001A được sản xuất bằng nguyên liệu là sắt đặc biệt của nội địa Trung Quốc kết hợp công nghệ đóng tàu tiên tiến nhất hiện nay.

Tàu sân bay này có diện tích lớn hơn Liêu Ninh và được tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Tuy nhiên các chuyên gia đánh giá còn rất khó để nói khi nào thì tàu sân bay này có thể tham gia thực chiến.

Video: Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc sản xuất được đưa vào thử nghiệm 

 

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn