Trung Quốc đóng thêm tàu chiến mạnh nhất thế giới, Nga-Mỹ lép vế trước Bắc Kinh

Quân sựThứ Ba, 18/01/2022 18:27:00 +07:00
(VTC News) -

Việc hải quân Trung Quốc quyết định đóng thêm khu trục hạm Type 055 cho thấy Bắc Kinh hài lòng với lớp tàu chiến này.

Theo chuyên gia hải quân người Mỹ HI Sutton, ban đầu Trung Quốc chỉ có kế hoạch đóng 8 khu trục hạm Type 055, chiếc cuối cùng đã được hạ thủy vào tháng 8/2020. Tuy nhiên chỉ có 2 trong số 8 tàu là ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, số còn lại đang được thử nghiệm hoặc trong giai đoạn hoàn thiện.

Thế nhưng có thông tin tình báo cho thấy Bắc Kinh đang cho đóng mới thêm ít nhất hai chiếc Type 055 nữa tại tổ hợp công nghiệp hàng hải Đại Liên. Nếu thông tin này được xác nhận hải quân Trung Quốc có thể sẽ mở rộng biên đội khu trục hạm này lên hơn 10 chiếc trong vài năm tới.

Dù vậy, để có trong tay cả 10 chiếc Type 055, hải quân Trung Quốc sẽ phải đợi thêm vài năm nữa bởi quá trình hoàn thiện và cả thử nghiệm của lớp tàu chiến này khá dài.

Trung Quốc đóng thêm tàu chiến mạnh nhất thế giới, Nga-Mỹ lép vế trước Bắc Kinh - 1

Trung Quốc được cho đang bí mật đóng thêm ít nhất hai tàu Type 055 ở Đại Liên. (Ảnh: South China Morning Post)

Điển hình như trường hợp của Lhasa, tàu thứ 2 của lớp Type 055, nó được hạ thủy vào tháng 1/2020 nhưng đến tháng 3/2021 mới được biên chế chính thức. Để vượt qua thử nghiệm, Lhasa phải thực hiện huấn luyện trên biển trong nhiều tháng với các nhiệm vụ như tấn công đối hạm, tác chiến chống ngầm, phòng không, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và một số hoạt động tác chiến khác.

Ở thời điểm hiện tại Type 055 vẫn là lớp tàu chiến có lượng giãn nước lớn nhất của hải quân Trung Quốc, hơn 13.000 tấn. Bên cạnh đó nó cũng nhiều chuyên giá quân sự đánh giá Type 055 là mẫu khu trục hạm có năng lực tác chiến mạnh nhất thế giới.

Một báo cáo năm 2020 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) của Anh chỉ ra rằng Type 055 là lớp tàu chiến đại diện cho sự thay đổi trong khả năng tác chiến xa bờ của hải quân Trung Quốc, nó có thể hoạt động độc lập cho đến phối hợp với một nhóm tàu trên biển. IISS nhận định Type 055 vượt qua các tuần dương hạm của cả Nga và Mỹ về mặt hiệu suất dù nó chỉ được xếp vào lớp tàu khu trục.

Một trong những điểm tạo nên sức mạnh của Type 055 là hệ thống vũ khí khổng lồ nó có thể mang theo, với 112 bệ phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), con số này trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ hay Maya (Nhật Bản) chỉ 96 bệ phóng. Nếu xét tới các tàu chiến của các nước châu Âu, Type 055 hoàn toàn có thể đạt được một chiến thắng áp đảo.

Ngoài hỏa lực mạnh mẽ, Type 055 còn nổi bật với thiết kế tàng hình và hệ thống cảm biến tiên tiến. Tàu chiến Trung Quốc sử dụng hệ thống radar băng tần kép tương tự như hệ thống mà hải quân Mỹ đã dự định nhưng không thể tích hợp lên các tàu khu trục lớp Zumwalt, mang lại lợi thế nhận biết và đối phó với tình huống trong tác chiến tốt hơn so với các tàu của phương Tây, Nhật Bản và Nga.

Trung Quốc đóng thêm tàu chiến mạnh nhất thế giới, Nga-Mỹ lép vế trước Bắc Kinh - 2

Hệ thống vũ khí trên Type 055 vượt xa các tàu chiến khác của phương Tây, Nga và cả Nhật Bản. (Ảnh: Dennis Wong)

Cùng với thông tin Trung Quốc đang đóng thêm các tàu Type 055, một số chuyên gia quân sự suy đoán rằng Bắc Kinh đang muốn cải tiến lớp tàu khu trục này hoặc dựa trên Type 055 phát triển một lớp tuần dương hạm lớn hơn.

Nhận định trên ít nhiều dựa trên cách Trung Quốc phát triển lớp tàu khu trục Type 052D, với các công nghệ gần như tương tự Type 055. Cả hai lớp tàu này được phát triển gần như cùng thời điểm, quá trình xây dựng Type 052D ít nhiều mang đến cho hải quân Trung Quốc những cái nhìn mới về việc phát triển một siêu khu trục hạm như Type 055.

Rõ ràng, hải quân Trung Quốc hài lòng với những gì Type 052D và Type 055 mang lại, điều này cho phép Bắc Kinh tự tin đóng thêm các lớp tàu chiến khác lớn hơn sau này.

Trong tương lai, Type 055 dự kiến ​​sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ các nhóm tấn công tàu sân bay Trung Quốc, bao gồm cả siêu tàu sân bay Type 003 đang được hoàn thiện. Cả Type 055 và Type 003 đều sẽ trở thành biểu tượng cho sự vươn lên của Trung Quốc như một cường quốc hải quân hàng đầu thế giới.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp