Trung Quốc điều tàu nghiên cứu ra Biển Đông 35 ngày

Tin tức Biển ĐôngChủ Nhật, 19/04/2020 16:14:31 +07:00
(VTC News) -

Tàu nghiên cứu Tan Kah Kee của Đại học Hạ Môn, Trung Quốc đã ra Biển Đông để thực hiện chuyến thám hiểm khoa học kéo dài 35 ngày, theo Tân Hoa xã.

Khởi hành hôm thứ Tư (15/4) từ Hạ Môn, phía Đông tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, tàu Tan Kah Kee chở theo 23 nhà nghiên cứu từ trường Đại học Hạ môn và Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Trung Quốc điều tàu nghiên cứu ra Biển Đông 35 ngày - 1

Tàu Tan Kah Kee. (Ảnh: Xiamen University)

Tàu sẽ thực hiện các cuộc khảo sát, lấy mẫu, triển khai và thu hồi các công cụ quan sát dài hạn ở trung tâm Biển Đông, theo Tân Hoa xã.

Tên tàu được đặt theo tên của doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa ở nước ngoài Tan Kah Kee, người thành lập Đại học Hạ Môn năm 1921.

Dài 77,7 mét, rộng 16,2 mét, tàu Tan Kah Kee có tốc độ tối đa 14 hải lý/giờ. Tàu gia nhập Hạm đội Nghiên cứu Hải dương học Nhà nước Trung Quốc vào năm 2017.

Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) ngày 11/3 cũng đưa tin rằng tàu Tansuo-1, một tàu nghiên cứu Trung Quốc, đã đi từ Hải Nam ra Biển Đông cho chuyến thám hiểm biển sâu 20 ngày. Tàu mang theo tàu lặn có người lái Dũng sĩ Biển sâu, có thể đạt tới độ sâu 4.500 mét.

Phương Anh(Nguồn: Tân Hoa xã, Inquirer)
Bình luận
vtcnews.vn