Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan: Cục phó Cục Kiểm ngư lên tiếng

Thời sựThứ Tư, 16/07/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Cục phó Cục Kiểm ngư thông tin về việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

(VTC News) – Cục phó Cục Kiểm ngư cho biết, đến thời điểm hiện tại, giàn khoan của Trung Quốc đã di chuyển hơn 40 hải lý về hướng đảo Hải Nam.

Liên quan đến thông tin Trung Quốc đang di chuyển giàn khoan Hải Dương 981, sáng 16/7, trao đổi với phóng viên VTC News, ông Hà Lê – Cục phó Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết, thông tin trên là chính xác.

Theo đó, vào khoảng hơn 21h ngày 15/7, phía Trung Quốc bắt đầu di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về hướng Bắc, Tây Tây Bắc và đảo Hải Nam.


Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển của Việt Nam. 

“Đến thời điểm hiện tại, giàn khoan này đã cách vị trí cũ khoảng 40 hải lý. Hiện giàn khoan này vẫn đang di chuyển và hướng di chuyển vẫn đang nằm trong vùng biển của mình. Các tàu bảo vệ cũng di chuyển cùng giàn khoan” – ông Hà Lê nói.

Cũng theo thông tin từ Cục phó Cục Kiểm ngư, hiện tại, sóng gió tại khu vực các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam hoạt động đang bắt đầu tăng, lực lượng Kiểm ngư cũng đã tính đến phương án về bờ để tránh bão nhưng vẫn tập trung theo dõi sát hoạt động di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

VTC News tiếp tục cập nhật…

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn